Chính quyền đô thị

Cập nhập tin tức Chính quyền đô thị

Cần 242.000 tỷ đồng để 'nâng cấp' 5 huyện ngoại thành TP.HCM

Ước tính nhu cầu tổng vốn đầu tư cho 5 huyện ngoại thành TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030 dự kiến khoảng 242.000 tỷ đồng. Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, cơ hội thu lại giá trị gia tăng từ đất có thể đạt khoảng 528.000 tỷ đồng trong 10 năm tới.

Vì sao 5 huyện ngoại thành ở TP.HCM chọn mô hình lên thành phố?

Cả 5 huyện ngoại thành TP.HCM đều chọn phương án thành phố trực thuộc. Đây cũng là đề xuất của Tổ chuyên gia khi tư vấn cho UBND TP.HCM trong định hướng phát triển bền vững.

TP.HCM sẽ có 5 thành phố trực thuộc sau năm 2030

Trong định hướng phát triển bền vững, Tổ chuyên gia đề xuất TP.HCM cần hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị phù hợp với thành phố trên 10 triệu dân và tổ chức các thành phố trực thuộc TP.HCM.

Chạy tàu Cát Linh-Hà Đông, nhiều dự án giao thông lớn là sự kiện tiêu biểu của Hà Nội

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu của thành phố Hà Nội năm 2021. 

21 lãnh đạo phường ở Hà Nội nghỉ việc khi thí điểm chính quyền đô thị

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 3 tháng lương mỗi người đối với 21 lãnh đạo phường phải nghỉ công tác do thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Lập quy hoạch chung TP Thủ Đức với 21.000 ha

Lãnh đạo TP.HCM đã đề xuất hàng loạt giải pháp để phát triển thành phố mới Thủ Đức.

Hà Nội thí điểm chính quyền đô thị: Mỗi phường bao nhiêu công chức là đủ?

Nhiều ý kiến cho rằng không nên quy định “trung bình 15 công chức một phường” vì có phường lớn, phường nhỏ, đông dân cư, có những phường thực hiện nhiều nhiệm vụ…

TP.HCM không tổ chức HĐND cấp quận, phường từ năm 2021

Sáng nay (16/11), Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM với 420/428 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 87,14% tổng số ĐBQH). 

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Mô hình chính quyền đô thị sẽ giúp ra quyết định nhanh hơn

Chiều nay (26/10), Quốc hội dành nửa buổi chiều để nghe và thảo luận về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM.

Đà Nẵng thí điểm chính quyền đô thị, quận phường lo mất phòng, giảm biên chế

Nếu thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Đà Nẵng sẽ phải giảm nhiều biên chế cấp phường cũng như số phòng chuyên môn thuộc quận và số lượng cấp phó.

Chính phủ thông qua dự thảo nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị TP HCM

Chính phủ vừa thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đà Nẵng chưa được thực hiện dân trực tiếp bầu chủ tịch UBND

Để có thể áp dụng được cơ chế người dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND cần phải có sự nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng nên UB Thường vụ Quốc hội chưa quy định nội dung này.

Đà Nẵng 'xoay xở' thế nào nếu người dân được trực tiếp bầu Chủ tịch TP?

Trước những ý kiến băn khoăn về tính hiệu quả thực thi việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng, VietNamNet có trao đổi với ông Bùi Văn Tiếng, nguyên trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Đề xuất người dân Đà Nẵng được trực tiếp bầu Chủ tịch TP

QH sáng nay thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác.

TP.HCM xin hướng dẫn việc thành lập thành phố phía Đông

Thành phố phía Đông trực thuộc TP.HCM sẽ được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng ba quận, gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

'Chi 1 tỷ phải báo cáo thì không phải là chính quyền đô thị'

"Chi 1 tỷ hay 3 tỷ phải đi báo cáo, thì không phải là chính quyền đô thị, không phải là chính quyền hiệu lực, hiệu quả" - Bí thư Hà Nội nói.

Chính quyền đô thị sẽ động chạm đến tổ chức bộ máy

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho hay, đề án chính quyền đô thị là vấn đề rất lớn, sẽ động chạm đến tổ chức bộ máy.

Bí thư HN: Sớm trình đề án mô hình chính quyền đô thị

Bí thư Hà Nội lưu ý TP phải khẩn trương xây dựng và trình đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị.

Bộ Chính trị đồng ý để Hà Nội thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Bộ Chính trị đồng ý để TP Hà Nội được triển khai thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận.

Đà Nẵng muốn thí điểm mô hình quận, huyện, xã chỉ có UBND

Thành ủy Đà Nẵng kiến nghị Trung ương cho thí điểm tổ chức chính quyền đô thị theo hướng hình thành mô hình 3 cấp: thành phố hoàn chỉnh; quận, huyện và xã chỉ có UBND.