chỉ số đổi mới sáng tạo

Cập nhập tin tức chỉ số đổi mới sáng tạo

Việt Nam xếp thứ 48 chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2022

Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2022 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) vừa công bố cho thấy Việt Nam xếp vị trí 48/132 quốc gia, nền kinh tế.

Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam liên tục tăng trong những năm qua

- Chỉ số đổi mới sáng tại của Việt Nam liên tục tăng trong những năm vừa qua, trong đó năm 2018 tăng 3 bậc lên vị trí 42, đứng đầu trong các quốc gia có thu nhập trung bình thấp.

Rà soát hiện trạng dữ liệu để tính toán chỉ số đổi mới sáng tạo 2018

Để phục vụ tính toán chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thực hiện rà soát hiện trạng dữ liệu để đề nghị các Bộ, cơ quan có liên quan thu thập và bổ sung dữ liệu.

Việt Nam vượt qua Thái Lan về chỉ số đổi mới sáng tạo

Báo cáo xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2017, Việt Nam xếp vị trí 47 trong 127 nước, tăng 12 bậc so với năm ngoái, vượt qua Thái Lan.