cải cách thủ tục

Cập nhập tin tức cải cách thủ tục

Khánh Hòa tổ chức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống dành cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú.

Tảo hôn, hôn nhân cận huyết: Bình Định tích cực tuyên truyền để thay đổi hành vi

Tình trạng tảo hôn trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022 có chiều hướng giảm.

Khắc phục tình trạng người chết vẫn có tên trong danh sách đi bầu

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, trước đây có tình trạng người đã chết rồi vẫn có tên trong danh sách đi bầu trưởng thôn, xóm như tại xã Chu Minh huyện Ba Vì.

Hai phút nộp lệ phí trước bạ, ba phút đăng ký, xe ra khỏi gara đã có biển số

Tại lễ khai trương 3 dịch vụ công thứ 998, 999, 1000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vào sáng 19/8, một số người dân đã được trải nghiệm thực tế với thời gian làm thủ tục chỉ vài phút.

Hà Nội, TP.HCM thí điểm đăng ký xe, nộp thuế trước bạ qua mạng từ ngày 15/8

Hà Nội và TP.HCM sẽ thực hiện thí điểm cấp đăng ký, biển số xe điện tử đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và nộp thuế trước bạ từ ngày 15/8.

Dịch vụ đòi nợ thuê chỉ được hoạt động đến 1/1/2021

Thứ trưởng KH-ĐT Vũ Đại Thắng cho biết, các DN đang kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ được tiếp tục hoạt động từ nay tới ngày 1/1/2021.

Hạn chế để cục, vụ ban hành văn bản rồi bắt cả nước thực hiện

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý hạn chế ban hành thông tư, nhất là để các cục, vụ ban hành rồi bắt cả nước thực hiện theo thì phải "bắt tận tay day tận trán", không để “rế cao hơn nồi”.

Cán bộ làm cải cách phải đối đầu với lợi ích nhóm

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, cải cách thủ tục hành chính là công việc rất va chạm, cán bộ phải đối đầu với những lợi ích nhóm.

Quá sung sướng: Con số lo sợ nhất của DN đã tụt giảm mạnh

Tỷ lệ DN bị thanh tra, kiểm tra từ 2 lần trở lên trong một năm của năm 2016 là 48% thì năm 2017 giảm chỉ còn 40%.

Cải cách thủ tục: Tránh cắt thứ không đáng, cái tày đình lại không cắt

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý việc cắt giảm thủ tục hành chính không phải cứ đếm đầu số để cắt, nhiều nội dung tày đình thì lại không cắt.