Bùi Văn Cường

Cập nhập tin tức Bùi Văn Cường

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về giải pháp công nghệ trong hoạt động của Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội chia sẻ kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam trong việc lưu trữ biên bản các phiên thảo luận; xây dựng hệ thống phần mềm, kho lưu trữ số; các giải pháp công nghệ trong các phiên họp của Quốc hội.

Không cấm dùng nguồn chi thường xuyên để mua sắm tài sản, sửa chữa trụ sở

Không có quy định nào cấm sử dụng chi thường xuyên để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc.

Hình ảnh Tổng Bí thư cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc kỳ họp Quốc hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5, sáng 15/1.

79 tác phẩm báo chí xuất sắc đạt Giải Diên Hồng lần thứ hai

79 tác phẩm báo chí xuất sắc đã được vinh danh tại lễ trao giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ hai, năm 2024.

Quốc hội giám sát để kiến tạo và phát triển

Bản chất của hoạt động giám sát là kiến tạo và phát triển. Việc lựa chọn, quyết định nội dung giám sát, chất vấn bám sát thực tiễn, “đúng”, “trúng” sẽ đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất Quốc hội họp bất thường đầu năm 2024

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, hiện nay đang báo cáo cấp có thẩm quyền để Quốc hội có kỳ họp bất thường vào đầu tháng 1/2024 xem xét một số nội dung quan trọng.

Giám sát để chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, né trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo

Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh, qua hoạt động giám sát để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

300 nghị sĩ từ nhiều nước dự Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu ở Việt Nam

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu, hội nghị với quy mô nhất lớn nhất từ trước đến nay với nhiều hoạt động.

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước vào tháng 10

Tại Kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 tới đây, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Quốc hội họp về công tác nhân sự vào ngày 24/6

Quốc hội vừa bổ sung nội dung phiên họp về công tác nhân sự vào chương trình Kỳ họp thứ 5.

Lan toả tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt vì nhân dân của cơ quan dân cử

Các tác phẩm được lựa chọn, trao giải Diên Hồng đều có chất lượng tốt, xứng tầm cả về nội dung và hình thức, phản ánh sinh động và lan toả mạnh mẽ tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt vì Nhân dân của cơ quan dân cử.

Công tác nhân sự tại 2 kỳ họp bất thường được tiến hành thận trọng

Công tác nhân sự tại 2 kỳ họp được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đạt được sự thống nhất cao.

Quốc hội họp bất thường xem xét nhiều nội dung quan trọng

Dự kiến tại kỳ họp bất thường tới đây, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng.

Đề nghị Quốc hội họp bất thường vào những ngày đầu tháng 1/2023

Sáng ngày 28/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 17 cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Chủ tịch Quốc hội: Giám sát 'không nên kéo quân ào ạt' tránh gây áp lực ngành y tế

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, khi giám sát các bộ ngành, địa phương về phòng chống dịch Covid-19 "không nên kéo quân ào ạt xuống dưới, vì trong thời gian này rất bận rộn, hệ thống y tế đang áp lực".

Quốc hội bầu, phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng, trưởng ngành trong kỳ họp tới

Tại kỳ họp Quốc hội tới đây, Ban Công tác đại biểu đề nghị bổ sung nội dung về công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn Bộ trưởng Y tế là nhiệm vụ của Quốc hội.

'Tổng Bí thư rất nghẹn ngào tại cuộc họp kỷ luật cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long'

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết trong họp báo chiều 16/6, "Ban chấp hành Trung ương tổ chức họp bất thường để thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long, Tổng Bí thư rất nghẹn ngào khi phát biểu".

Quốc hội sắp thông qua chủ trương 5 dự án đường cao tốc mới

Tại họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào chiều 20/5, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết, theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 19 ngày.

Đề nghị chất vấn bộ trưởng, chủ tịch tỉnh có nhiều đơn thư

Tổng thư ký Quốc hội đề nghị tổ chức phiên chất vấn bộ trưởng, trưởng ngành và chủ tịch UBND một số tỉnh, thành có nhiều đơn thư, nhiều vụ việc không được giải quyết.

Đề xuất giám sát việc sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch Covid-19

Trong 4 chuyên đề giám sát được chọn để trình Quốc hội xem xét có nội dung về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.