Bùi Sỹ Lợi

Cập nhập tin tức Bùi Sỹ Lợi

'Giảm năm đóng BHXH, người lao động rút sổ một lần sẽ giảm dần'

Theo ông Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nếu số năm đóng BHXH giảm xuống tối thiểu 15 năm thì tình trạng người lao động rút BHXH một lần sẽ giảm dần.

'Chúng tôi không sợ Covid-19, chỉ sợ người dân hoảng loạn, thiếu niềm tin'

"Chúng tôi không sợ Covid-19, chỉ sợ người dân hoảng loạn, thiếu niềm tin. Rất mong người dân bình tĩnh, giảm sức ép đối với các nhân viên y tế".

Kiến nghị Bộ Chính trị cho ông Lưu Bình Nhưỡng tái ứng cử ĐBQH diện chuyên gia

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản đề xuất Ban Tổ chức Trung ương kiến nghị Bộ Chính trị xem xét trường hợp của ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Bùi Sỹ Lợi khi đã quá tuổi.

Tăng tuổi hưu, cử tri hỏi dồn ông nghị Bùi Sỹ Lợi 'chat' đến 2h sáng

Phó Chủ nhiệm UB Về các vấn đề xã hội của QH Bùi Sỹ Lợi kể: “Có hôm tôi trả lời các câu hỏi của cử tri tới 2h sáng. Họ hỏi dồn tôi tại sao quy định tuổi nghỉ hưu như thế”.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến là một Bộ trưởng hành động

Chia sẻ với báo chí sau khi QH phê chuẩn miễn nhiễm chức Bộ trưởng Y tế, Phó Chủ nhiệm UB Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi đánh giá bà Tiến là Bộ trưởng của hành động.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Ông nào không nên ngồi thì nhường người khác vào

Bộ trưởng TN&MT chia sẻ với báo chí về đề xuất ông phát biểu trước QH "Bộ trưởng nhường ghế QH cho ĐB chuyên trách".

 

Điều chỉnh giờ làm: 'Nhà thơ phải uống rượu mới thành thơ'

Cán bộ công chức trừ khi phải giải quyết việc hành chính trực tiếp với dân, phải có mặt ở cơ quan, còn cán bộ nghiên cứu không nên bắt buộc có mặt đủ 8h. 

Điều gì xảy ra khi bộ máy lớn mà cứ cố cải cách tiền lương?

Phó chủ nhiệm UB Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi lưu ý tăng lương mà giá tăng thì không có ý nghĩa.

Làm thêm giờ và tăng tuổi hưu là còn tranh cãi nhất

 - Bộ Luật Lao động được sửa đổi có lý do rất quan trọng là đáp ứng các tiêu chuẩn, các cam kết lao động trong các công ước đã ký hay sắp ký của Tổ chức Lao động Quốc tế cũng như các hiệp ước quốc tế.

Đại biểu đi nước ngoài để lobby luật về rượu bia là không được phép

Liên quan đến dự thảo luật Phòng chống tác hại của rượu bia, ông Bùi Sỹ Lợi khẳng định: "ĐB được DN mời đi nước ngoài có tính chất lobby là không đúng tinh thần, QH không cho phép".

Giữ chức không quá 2 nhiệm kỳ đỡ căng chuyện giữ ghế khi tăng tuổi hưu

Quy định của Đảng, Nhà nước về việc giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ nên vận dụng một thời gian để đỡ căng thẳng câu chuyện giữ ghế khi tăng tuổi nghỉ hưu.

Tuổi hưu: Có chị dưới 50 đã nghỉ, có anh làm việc đến 67 tuổi

Tuổi nghỉ hưu sẽ được điều chỉnh theo 3 nhóm tùy ngành nghề cụ thể, có người kéo dài đến 67 tuổi nhưng cũng có người chưa đến 50 tuổi đã được nghỉ.

CPTPP đã ở trong tầm tay

Phiên thảo luận của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sáng 5/11 đã trở nên nhẹ nhàng rất nhiều khi bàn về những điều khoản chưa từng có tiền lệ.

Tăng tuổi hưu: Tránh ‘trẻ lấy sức kiếm tiền, già bỏ tiền mua sức khỏe’

Một trong những nội dung quan trọng của Đề án Cải cách chính sách BHXH trình hội nghị TƯ 7 lần này là tăng tuổi hưu lên 62 với nam và 60 với nữ.

Nếu chỉ có lương thì đào đâu ra biệt phủ

Với mức lương của cán bộ, công chức hiện nay, chỉ đủ xây mái nhà đơn sơ, cả đời cũng không thể có biệt phủ.

 

Bỏ biên chế giáo viên: Sẽ trình Trung ương xem xét

Ông Bùi Sỹ Lợi trao đổi với báo chí bên hành lang QH về đề xuất của Bộ GD-ĐT sắp tới sẽ chấm dứt biên chế đối với giáo viên.

Người nghiện trốn trại: Dồn vào một chỗ dễ kích động

Việc dồn những người nghiện vào các trại cai nghiện tập trung chỉ nên là phương án cuối cùng, người bức xúc cùng ngồi với nhau dễ kích động.

Giám đốc, hiệu trưởng 60 tuổi về hưu thì phí

Giám đốc, hiệu trưởng đến 60 tuổi có thể nghỉ làm lãnh đạo nhưng vẫn tiếp tục làm việc như chuyên gia và hưởng lương chuyên gia cao cấp.

Nhận BHXH một lần, Nhà nước gánh 7 nghìn tỷ/năm

Nếu điều 60 sửa lại theo luật cũ sẽ khiến Nhà nước phải dành một khoản ngân sách lớn để lo cho người dân khi về già.

Ai cũng có quyền tìm nơi thu nhập tốt hơn

Trong nền kinh tế thị trường lành mạnh, ai cũng có thể đi tìm nơi có điều kiện làm việc và thu nhập tốt hơn.