Bôi trơn

Cập nhập tin tức Bôi trơn

Chuyên viên nhận hối lộ hơn 8 tỷ, khai 5 lần biếu tiền lễ tết cho lãnh đạo

Chuyên viên thuộc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương bị cáo buộc nhận 8,3 tỷ đồng để làm hồ sơ cấp phép lao động cho người nước ngoài ở lại Việt Nam. Tại tòa bị cáo này khai đã chi lại tiền cho lãnh đạo.

Phong bì bôi trơn việc mới trôi: Vấn nạn nhức nhối, nỗi sợ kinh niên

Khả năng đoán trước được kết quả công việc khi có phí bôi trơn tăng lên đáng kể. Song hệ quả của nó là việc chi trả chi phí không chính thức ngày càng có hệ thống và có tính chất giao dịch, khó ngăn chặn.

Cựu giám đốc bệnh viện ở Thanh Hóa ép y tá 'bôi trơn' số tiền lớn

Nguyên Giám đốc BV Đa khoa huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) có liên quan tới việc ép mỗi y sĩ, y tá phải đóng hàng chục triệu đồng tiền “bôi trơn” trước khi xét tuyển viên chức.

Tàng trữ ma túy, nhận hối lộ: 7 cán bộ thuế bị xử tù

Số cán bộ thuế vi phạm bị xử lý liên quan đến các quy định, quy trình quản lý thuế và thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

 

 

Nghi án ăn tiền bôi trơn: Cho ra khỏi ngành hải quan thoái hóa, biến chất

Ngày 10/4 Tổng cục Hải quan thông tin thêm về nghi án cán bộ hải quan Đình Vũ (Hải Phòng) nhận tiền “bôi trơn” khi làm thủ tục hải quan.

Mong Chính phủ trị nạn lót tay, bôi trơn

Đề nghị Chính phủ ra tay cùng cộng đồng DN trị nạn lót tay, bôi trơn, nếu không căn bệnh này sẽ làm hủy hoại đạo đức phát triển DN.

20.000 USD chạy giấy phép xuất khẩu gạo: Chuyện bịa đặt

Bộ Công Thương vừa chính thức phản hồi thông tin xin giấy phép xuất khẩu gạo phải tốn không dưới 20.000 USD

'Bỏ 500 triệu đến 2 tỷ bôi trơn còn hơn đến 50 cơ quan xin 50 con dấu'

GS.TS Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội DN đầu tư nước ngoài cho rằng điều đáng lo ngại nhất của doanh nghiệp là chi phí ngầm, chi phí không chính thức.

Dân vẫn phải 'bôi trơn' thủ tục đăng ký kết hôn, khai sinh

Toàn bộ 6 thủ tục được khảo sát: giấy CMND, sổ đỏ, giấy phép xây dựng nhà ở, đăng ký kết hôn, khai sinh, chứng thực đều có tình trạng người dân phải trả thêm tiền.

Làm rõ thông tin 44% người dân phải “lót tay” mới được cấp sổ đỏ

Tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà yêu cầu khẩn trương phối hợp với các địa phương kiểm tra thông tin 44% số người làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) phải “bôi trơn” mới làm xong thủ tục.

Hải quan ép DN chi tiền: Con sâu làm rầu nồi canh

Việc cán bộ hải quan ép doanh nghiệp chung chi tiền hối lộ có thể chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, phó Chánh thanh tra Bộ Tài chính chia sẻ với Góc nhìn thẳng.

Công chức Bộ Tài chính trả lại quà tặng 1 lọ hoa

Công chức, cán bộ ngành Tài chính đã trả lại cả những món quà nhỏ như lọ hoa, sách, đĩa hát. 

Không có phong bì: Lập tức kém văn minh, mất lịch sự

Nếu không lót tay, doanh nghiệp có thể sẽ bị kéo dài thời gian làm thủ tục và gánh chịu một thái độ không văn minh, không lịch sự của công chức hải quan.

Gần 60% doanh nghiệp kêu ca về thủ tục hải quan

Khoảng 58% doanh nghiệp đã từng gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục thông quan.

Bộ Nội vụ kiểm tra nghi vấn 'bôi trơn' làm viên chức

Bộ Nội vụ sẽ vào cuộc kiểm tra các trường hợp cụ thể ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và Sóc Sơn (Hà Nội) trước thông tin hàng trăm giáo viên ở hai địa phương này bị chấm dứt hợp đồng để buộc phải "bôi trơn" vào viên chức.

Truy tố 6 quan chức đường sắt nhận 'bôi trơn' 11 tỷ

Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo Ban quản lý các dự án đường sắt (RPMU), thuộc Tổng công ty đường sắt VN về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.  

Qua cửa giám sát nào cũng phải có 'chút gì đó'

Trưởng Ban Pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn kể tại một hội nghị ở Bắc Giang, khi VCCI hỏi ai đã biết về nghị quyết 19 thì không cánh tay nào giơ lên.

Bị ăn quỵt tiền bôi trơn: Đau lắm nhưng không dám kêu

Nếu không trả hoa hồng, 89% doanh nghiệp FDI cho biết là sẽ có chuyện bất lợi xảy ra.