Bộ trưởng KH-ĐT

Cập nhập tin tức Bộ trưởng KH-ĐT

4 Phó Thủ tướng, 2 Bộ trưởng dẫn đầu 6 tổ kiểm tra giải ngân vốn đầu tư công

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khải, Lê Văn Thành, Vũ Đức Đam và Bộ trưởng KH-ĐT, Bộ trưởng Tài chính làm tổ trưởng 6 tổ công tác kiểm tra, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Đề xuất thêm phương án thí điểm quy định chuyển đổi đất

Bộ trưởng KH&ĐT nêu phương án có thể xây dựng đề án thí điểm riêng để áp dụng hình thức xử lý đối với loại đất khác không phải đất ở để trình kỳ họp thứ 3 tháng 5/2022 của Quốc hội.

Bộ trưởng KH&ĐT: Chưa có kinh nghiệm ứng phó việc lao động về quê

Bộ trưởng KH&ĐT đánh giá cần phải nhìn nhận "làn sóng người lao động đổ về quê" là vấn đề rất lớn liên quan cả kinh tế, xã hội, an ninh trật tự xã hội, chưa có tiền lệ.

Đề xuất lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống suy thoái kinh tế

Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đề xuất Chính phủ trình Ban Bí thư thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng âm tính với virus corona

Bộ trưởng KH-ĐT vừa có xét nghiệm âm tính với virus corona. Ông ngồi cùng khoang hạng thương gia với bệnh nhân N.H. N. (ca nhiễm virus corona thứ 17 vừa công bố tối qua).

'9 người trốn ở lại Hàn Quốc là rất đáng tiếc, chúng tôi buồn lắm'

Trao đổi với VietNamNet, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ đang chuẩn bị thông báo cho báo chí về việc 9 người bỏ trốn ở lại Hàn Quốc.

Bộ trưởng củng cố niềm tin tăng trưởng trước Quốc hội

Bộ trưởng KH&ĐT làm rõ một số vấn đề để đại biểu yên tâm 2017 sẽ đạt tăng trưởng GDP 6,7%.

Metro Bến Thành đội 30.000 tỷ: Bộ trưởng nhận trách nhiệm

Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng Bộ có phần trách nhiệm trong việc để dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên đội vốn 30.000 tỷ đồng.

Chuyển 6.000 tỷ từ dự án khác giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, sẽ chuyển 6.000 tỷ đồng từ các dự án không triển khai để GPMB sân bay Long Thành.

Quốc hội giao 'chỉ tiêu' cho 4 bộ trưởng

Sáng nay, QH đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3. 

Bộ trưởng KH&ĐT: Đủ cơ sở đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%

Bộ trưởng KH-ĐT trăn trở trước sức ép phải đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7% , trong khi tăng trưởng những tháng đầu năm chỉ đạt 5,1%.