Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Cập nhập tin tức Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

'Khẩn trương nâng mức bảo trợ chứ sống sao được với 360.000 đồng/tháng!'

Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2024, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đôn đốc khẩn trương sửa Nghị định 20, nâng mức hỗ trợ đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

Tiếp tục đóng BHXH 20 năm, người lao động không chờ được

Nghị trường phiên chất vấn Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đôi lúc thấy rõ sức nóng khi đại biểu dùng quyền tranh luận về thực trạng rút BHXH 1 lần, từ đó gợi mở giải pháp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Khi vợ chồng có vấn đề, trẻ chịu hậu quả đầu tiên

Ngày 22/2, Ủy ban Văn hoá, Giáo dục chủ trì phối hợp với Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Xã hội tổ chức phiên giải trình về “tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em”.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Dự kiến tăng lương hưu thêm 7,4% từ 1/2022

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Chính phủ đang hoàn thiện hồ sơ để cố gắng ngày 1/1/2022 có chính sách lương hưu mới, trong đó mức lương thấp nhất là 2,5 triệu đồng.

Chậm tiêm vắc xin phòng Covid-19 sẽ khiến Việt Nam "thất thế", giảm hấp dẫn

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị thẳng thắn nhìn nhận, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 chậm phần nào khiến Việt Nam bị… thất thế, những tiềm năng có được lại rơi vào nước khác.

Động đến tiền hỗ trợ dân trong Covid-19 là nỗi nhục suốt đời của cán bộ

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý, động đến tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 là không ngủ được đâu và nếu có thì đây sẽ là nỗi nhục suốt đời của cán bộ.

Người có trình độ được nghỉ hưu muộn, 3 triệu người có thể về hưu sớm

3 triệu người trong 1.810 ngành, nghề nặng nhọc, độc hại được nghỉ hưu sớm hơn 5 năm; người có trình độ cao có thể kéo dài thời gian làm việc nhưng không quá 5 năm.

'Không có chuyện tăng tuổi hưu để quan chức giữ ghế làm việc'

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định việc điều chỉnh tuổi hưu, không có chuyện người già tranh chấp chỗ của người trẻ, quan chức giữ ghế để làm việc. 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Bộ sẵn sàng ra tòa vì người lao động

“Bộ sẵn sàng ra tòa vì người lao động”, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung khẳng định khi báo cáo việc thực hiện lời hứa với các ĐBQH.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

Bộ LĐ-TB-XH và Bộ TT&TT đang bàn triển khai đẩy mạnh ứng dụng CNTT để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Bộ trưởng họp khẩn vụ hàng trăm người cai nghiện trốn trại

Bộ trưởng LĐ-TB&XH có cuộc làm việc khẩn với UBND tỉnh Đồng Nai về việc hàng trăm học viên trốn trại.