Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Cập nhập tin tức Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Xây dựng: Quyền sở hữu chỉ chấm dứt khi chung cư bị phá dỡ

"Dự thảo quy định quyền sở hữu chỉ chấm dứt khi chung cư bị phá dỡ chứ không phải hết hạn sử dụng là chấm dứt", Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nói về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Bộ trưởng Xây dựng: Thị trường bất động sản bị lợi ích nhóm chi phối

Người đứng đầu ngành xây dựng thẳng thắn chỉ ra thị trường phát triển chưa đồng bộ thiếu bền vững thiếu minh bạch nhiều nơi còn phát triển tự phát bị lợi ích nhóm chi phối

Bộ trưởng Xây dựng mất 40 phút đi thang máy nhà giá rẻ

Trực tiếp tới một tòa nhà chung cư của Tập đoàn Mường Thanh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết để lên xuống 20 tầng ông đi thang máy mất 40 phút. 

Bất động sản 2016: Khởi động ấn tượng

Tiếp đà phục hồi năm 2015, thị trường bất động sản 2016 đã có bước chuyển động ấn tượng báo hiệu thị trường bất động sản tiếp tục bức phá với nhiều khởi sắc mới.

5 người chết tại KS Royal Lotus Đà Nẵng: Xử lý nghiêm vi phạm

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng tại công trình xây dựng Khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng.

Bộ trưởng Xây dựng: Không để thị trường BĐS phát triển quá nóng

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, thị trường bất động sản hiện nay chưa đủ các yếu tố để hình thành bong bóng nhưng không được chủ quan. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: "Không để thị trường bất động sản phát triển quá nóng".

Mưa lũ tại Quảng Ninh: Bộ Xây dựng quy hoạch điểm dân cư an toàn

Chiều 3/8, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã đi thăm và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Giá nhà tăng nhanh, lo ngại bong bóng bất động sản: Bộ trưởng Xây dựng nói gì?

 Người đứng đầu ngành xây dựng đã có những giải đáp xung quanh vấn đề về việc giá nhà tăng nhanh trong thời gian vừa qua, tiến độ chậm tại nhiều dự án nhà ở xã hội,… trong chương trình “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời” tối ngày 12/7.