Bộ Nông nghiệp

Cập nhập tin tức Bộ Nông nghiệp

Lý do bất ngờ khiến Philippines 'lạm phát' xoài

Bộ Nông nghiệp Philippines đang lắp đặt các gian hàng xung quanh thủ đô Manila trong nỗ lực tiêu thụ hàng ngàn tấn xoài trước khi chúng bị hỏng.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở: “Làm nông nghiệp phải quần xắn móng lợn, lội ruộng với nông dân, hỏi lão nông tri điền làm gì để mình biết, chứ không phải mình nghiên cứu giấy tờ suốt”.

Vinafood 2: Bán đất sai quy định, thất thoát tiền nhà nước

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hiện nhiều sai phạm trong việc bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Vinafood 2.

Đề xuất thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai

Đó là đề xuất mới của Bộ NN-PTNT trong dự thảo tờ trình về việc Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN-PTNT.

Thực phẩm sạch: Làm bài bản nhưng còn quá ít

Tính đến tháng 9 năm 2016, cả nước mới có 45 địa phương có mô hình chuỗi hoàn chỉnh với tổng số 382 chuỗi cung ứng các sản phẩm chính là rau, quả, chè, thịt, trứng, gạo, thủy sản các loại.

Bộ Nông nghiệp 'cấm cửa' hàng loạt nhà thầu xây dựng

Theo thông tin từ Bộ NN-PTNT, Bộ này vừa có quyết định “cấm cửa” một loạt các nhà thầu xây dựng do vi phạm hợp đồng. Trong đó có các nhà thầu lớn như Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Công ty Cổ phần Sông Đà 25...

Bộ hoành tráng họp bàn, dân thê thảm ế ẩm

Dưa hấu lại ùn tắc, giá lại rớt thê thảm dù mới tháng trước, một hội nghị lớn đã được tổ chức sớm để họp bàn kế sách phòng chống căn bệnh này.

Bị ép giá vẫn nên xuất nông sản sang Trung Quốc

 Mặc dù nông dân của Việt Nam liên tục bị thương lái Trung Quốc ép giá, mua nông sản với giá rẻ, song, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát vẫn khẳng định nên tiếp tục xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc.

Một con gà cõng 14 loại phí: Bộ trưởng Nông nghiệp thực hiện lời hứa

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét để bãi bỏ 31 loại phí và lệ phí nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho các doanh nghiệp có các hoạt động liên quan đến thú y.

Nghẽn vốn 67: Tiền tắc, dân thiếu tàu ra khơi

Trên cơ sở thiết kế, dự toán được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ngân hàng sẽ tiến hành ký hợp đồng tín dụng.

Cách tốt nhất để đối xử với trí thức

Ở "làn sóng du học thứ hai", số lượng trở về vẫn còn ít so với làn sóng thứ nhất, nhưng đây là thời điểm bắt đầu, mà điểm quý là sự tự giác và tự lực.