Bộ LĐTB&XH

Cập nhập tin tức Bộ LĐTB&XH

Chủ tịch Quốc hội: Sửa luật phải khắc phục được tình trạng rút BHXH một lần

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội trong thời gian tới phải khắc phục được tình trạng chậm/trốn đóng bảo hiểm xã hội, hưởng bảo hiểm xã hội một lần...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sửa luật BHXH theo hướng tăng quyền lợi người đóng

Theo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, không nước nào cho rút BHXH dễ như Việt Nam. Thông lệ quốc tế chỉ cho rút khi người lao động mắc bệnh nan y hoặc chuyển định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên, tinh thần sửa luật sắp tới sẽ không hạn chế quyền lợi của người đóng.

Quảng Trị: Cần 9 tỷ đồng để đổi tên bia mộ liệt sĩ

Để thay đổi thông tin hơn 13.000 bia mộ liệt sĩ đang ghi nội dung “Mộ liệt sĩ chưa biết tên” hoặc “Mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính”, tỉnh Quảng Trị cần nguồn kinh phí gần 9 tỷ đồng từ Trung ương hỗ trợ.

Bốn tiếng ‘liệt sĩ vô danh’ thiêng liêng vô cùng, sao phải đổi?

Các liệt sĩ ngã xuống lòng đất mẹ, hóa thân thành Tổ quốc. Bốn tiếng "liệt sĩ vô danh” giản dị mà linh thiêng vô cùng.

Đề xuất tăng giờ làm thêm không quá 300 giờ mỗi năm

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Bộ LĐTB&XH đề xuất tăng giờ làm để hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất.

Gần 1,3 triệu lao động tự do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhận hỗ trợ

Đến nay, cả nước có 1,27 triệu lao động tự do và một số lao động đặc thù đã được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chuyên gia lo lao động tự do khó tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỷ

Các chuyên gia lao động cho rằng, chính sách hỗ trợ 26.000 tỷ theo Nghị quyết 68 đối với lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 sẽ khó khăn trong việc xác định đúng người, đúng đối tượng.

 

Sắp có gói 26.000 tỷ đồng hỗ trợ lao động khó khăn

Dự kiến sẽ có gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp, người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19.

 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu giải quyết dứt điểm tiền hỗ trợ dịch Covid-19

 Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu các địa phương cần tập trung giải quyết dứt điểm phân bổ tiền hỗ trợ của Chính phủ cho người dân và doanh nghiệp.

Đề xuất 2019 nghỉ Tết 9 ngày, 30/4 nghỉ 5 ngày

Bộ LĐ-TB&XH vừa trình Chính phủ đề xuất lịch nghỉ Tết Âm lịch và dịp nghỉ lễ năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB-XH

Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB-XH vừa trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Hà Nội: Lái xe biển xanh uy hiếp cảnh sát

Không tuân theo hiệu lệnh của CSGT, tài xế xe biển xanh 80A... còn "chồm" xe và có hành vi "không đúng mực" với lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ.

Tình huống éo le của hai Bộ Giáo dục và Lao động

Hai Bộ cùng lấy ý kiến đóng góp cho hai dự thảo thông tư có phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng không khác nhau là mấy.