Bộ Khoa học và Công nghệ

Cập nhập tin tức Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Hoàng Minh làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

GS.TS Trần Hồng Thái được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy Văn (Bộ TN&MT) giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Vinh danh 116 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2019, 2020

Ngày 25/4, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho các doanh nghiệp xuất sắc nhất năm 2019 và 2020.

 

116 doanh nghiệp nhận giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Đây là giải thưởng dành tặng cho những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. 

 

Khoa học công nghệ: Cần sự minh bạch và cơ chế vượt trội để phát triển đột phá

Đó là lời khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị Tổng kết công tác 2020 và triển khai công tác năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

- Sáng 30/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1959- 2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất với những thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. 

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đón nhà đầu tư sản xuất thiết bị điện công nghệ cao

Ban Quản lý Khu Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa trao Chứng nhận đầu tư cho Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghệ cao Á Châu do Công ty Á Châu đăng ký làm chủ đầu tư.

Đạt chất lượng quốc gia phải theo tiêu chí thế giới

“Doanh nghiệp (DN) muốn hội nhập phải theo tiêu chí thế giới, không theo sao hội nhập được”, ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH-CN - chia sẻ.

Việt Nam ký kết hợp tác với Pháp về công nghệ vũ trụ và sở hữu trí tuệ

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Pháp Francois de Rugy, Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề bình đẳng giới Marlène Schiappa và đại diện lãnh đạo cấp cao hai Bên.

Hiệu quả từ tách chiết dầu dừa bằng công nghệ không gia nhiệt

Với sự hỗ trợ từ “Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia đến năm 2020” của Bộ Khoa học và Công nghệ, sản phẩm dầu dừa tinh khiết (VCO) từ dừa tươi chất lượng cao được sản xuất ra đã đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ký kết thỏa thuận giữa 2 Bộ KH&CN Lào và Việt Nam

Ngày 4/2, tại thủ đô Viên Chăn, CHDCND Lào đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận giữa các đơn vị của Bộ KH&CN Lào và Bộ KH&CN Việt Nam.

Thủ tướng nêu 3 đột phá, 4 trụ cột, 5 lưu ý với Bộ KH&CN

Thủ tướng nhấn mạnh 4 trụ cột lớn cần đổi mới, 3 đột phá mà Bộ KH&CN cần tập trung và 5 lưu ý cần rà soát để triển khai hiệu quả hơn.

Kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm nhân sự Bộ KH-CN

Bộ KH&CN vừa tổ chức công bố thông tin kiện toàn tổ chức và trao quyết định bổ nhiệm một số nhân sự các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Tài trợ 75.000 USD cho ý tưởng đổi mới sáng tạo

Cuộc thi chứng minh ý tưởng lần thứ nhất đã hỗ trợ được 14 doanh nghiệp ở giai đoạn thương mại hóa, 4 doanh nghiệp ở giai đoạn ươm tạo. 

Nhân sự mới ở bộ, ngành, địa phương

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ KH&CN, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận vừa quyết động điều động, bổ nhiệm nhân sự một số đơn vị trực thuộc.

Nhân sự mới Viện kiểm sát, Bộ KH&CN

Bộ Khoa học công nghệ, Viện Kiểm sát nhân tối cao vừa quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Hơn 3 tỷ USD đầu tư vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tính đến nay, tổng số số dự án tại Khu CNC Hòa Lạc lên con số 78 với tổng vốn đầu tư đăng ký 60.019 tỷ đồng (tương đương khoảng 3 tỷ USD).

800 triệu đồng cho một bài báo công bố quốc tế

Chi phí cho một bài báo được công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín trung bình hết 800 triệu đồng...

Hơn 12 ngàn tiến sĩ tham gia nghiên cứu khoa học

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2013, Việt Nam có 12,261 tiến sĩ tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, chiếm 9% tổng số cán bộ nghiên cứu.