Bộ Kế hoạch đầu tư

Cập nhập tin tức Bộ Kế hoạch đầu tư

Lời hiếm gặp của bộ trưởng và thách thức thoát ra để vượt lên

Áp lực, khó khăn những tháng cuối năm 2022 gia tăng; rủi ro, thách thức tới tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô rất lớn... Những ngôn từ hiếm gặp của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho thấy bộ máy phải cùng nỗ lực vươn lên đạt các mục tiêu phát triển.

Rà soát loạt dự án bất động sản từ 2ha trở lên tại 6 tỉnh, thành phố

Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) đề nghị UBND các tỉnh Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM rà soát và đánh giá tình hình thực hiện của các dự án bất động sản có diện tích sử dụng trên 2ha trở lên trước ngày 30/6/2022.

Những trăn trở cho cải cách

Một cơ quan tham mưu chiến lược về cải cách và phát triển là rất cần thiết trong nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam.

Phải vượt lên trên trước chứ không đi theo, đi sau

Chưa bao giờ Việt Nam có thế và lực tốt như hiện nay để vươn lên… Chúng ta cần có tư duy phải vượt lên trên trước. Chỉ khi mang tư duy đó, chúng ta sẽ nắm bắt được cơ hội.

Có rất nhiều người tài nhưng họ chưa trở thành nguồn lực của đất nước

Giờ đây người tài đang ở đâu? Họ ở nước ngoài? Nhiều người tài chỉ làm chuyên viên, nghiên cứu, không được phát huy hết khả năng của mình - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trăn trở.

Muốn đuổi kịp các nước, Việt Nam phải chạy nhanh, chạy bền

Việt Nam vẫn thuộc nhóm các quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp. Chúng ta đang cố gắng thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước, vấn đề là họ không đứng đợi…

Thủ tướng kết luận nhiều nội dung hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có ý kiến khác nhau giữa các bộ Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận.

Vụ 9 người 'đi nhờ' chuyên cơ bỏ trốn ở Hàn Quốc: Thêm 1 người về nước

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, trong số 9 người bỏ trốn tại Hàn Quốc đã có 3 người đã về nước.

Lý do chưa công bố danh tính 9 người trốn ở lại Hàn Quốc

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT giải thích lý do chưa thể cung cấp danh tính 9 người bỏ trốn ở lại Hàn Quốc trong chuyến thăm của đoàn QH cuối năm ngoái.

Gần 1.800 dự án đầu tư công chậm tiến độ năm 2018

Có 56.567 dự án đầu tư công được thực hiện trong năm 2018, trong đó có 1.778 dự án chậm tiến độ, 422 dự án thất thoát, lãng phí.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: “Giữ ổn định mới giữ được niềm tin”

"Tư duy chính sách lớn là luôn giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Ổn định vĩ mô là động lực tăng trưởng, tăng trưởng là động lực để duy trì ổn định".

Hà Giang xây trụ sở ngàn tỷ: Bộ Kế hoạch nói không còn tiền

Hà Giang là tỉnh nghèo, khả năng cân đối nguồn lực hạn chế, đang có nợ đọng xây dựng cơ bản lớn, nợ ứng lớn...

Một 'ngày đặc biệt': Hàng chục sân golf ngàn tỷ cùng lọt vào quy hoạch

Phong trào làm sân golf đang trở lại rầm rộ với nhiều dự án được bổ sung vào quy hoạch, một ngày có gần chục dự án được bổ sung vào quy hoạch.

Thứ trưởng KH-ĐT: 1 vụ có 2 vụ trưởng là do lịch sử để lại

Về việc Vụ Đối ngoại có 2 vụ trưởng, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Thế Phương khẳng định đó là do lịch sử để lại.

Dịch vụ xoa bóp, massage kiểu Nhật tìm vào Việt Nam

Một nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư 100% vốn hoạt động kinh doanh ngành, nghề xoa bóp (massage) muốn hoạt động tại Việt Nam nhưng không biết có được phép không đã thông qua công ty luật hỏi Bộ Y tế và Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

Danh sách dự án hơn 42 ngàn tỷ đầu tư không hiệu quả

43 dự án của các DNNN với tổng mức đầu tư được phê duyệt khoảng 42.744 tỷ đồng có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả. Nếu tính cả 12 dự án của ngành Công Thương, con số này hơn 100.000 tỷ.

Thủ tướng: Không phải nghe để biết, để đó

Nhà nước được gì, DN được gì, nhân dân và người lao động được gì. Đó là 3 câu hỏi cần phải trả lời và phải có cải cách mạnh mẽ trong hơn trong thời gian tới.

Bỏ 1 chữ mất 10 năm, sửa 1 lỗi chờ 2 đời bộ trưởng

“Chỉ một chữ “và” trong Luật Doanh nghiệp 2005 mà mãi đến Luật 2014 mới sửa được”, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương chia sẻ.

Một tuần 40 cuộc họp và lời hứa của Bộ trưởng KH-ĐT

“Tôi có thói quen đứng lên rời khỏi văn phòng là không còn văn bản nào trên mặt bàn, tôi hứa như vậy. Nếu nhiều quá tôi mang về làm, sáng mai trả ngay" - Bộ trưởng KH-ĐT chia sẻ.

Nguồn lợi 19 tỷ USD: Ngân sách sẽ bội thu?

Ngân sách có cơ hội kiếm nguồn thu thuế mới lên tới khoảng 19,2 tỷ USD.