bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Cập nhập tin tức bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Giải cứu hơn 50 thai nhi nhận ‘án tử’ khi nằm trong bụng mẹ

Đến nay, số trường hợp được can thiệp bào thai thành công tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lên tới trên 50 trường hợp, trong đó hơn 20 em bé đã chào đời khỏe mạnh.

Toàn bộ y bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội đều âm tính với nCoV

- 17 nhân viên y tế BV Phụ Sản Hà Nội tiếp xúc với bệnh nhân 243 đều đã âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

 

17 y, bác sĩ bệnh viện Phụ sản Hà Nội âm tính với Covid-19

- Kết quả xét nghiệm lần 1 với 17 y, bác sĩ của bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp xúc với bệnh nhân 243 đều âm tính với SARS-CoV-2.

 

Bác sĩ kể hành trình cứu 2 thai nhi suýt phải bỏ cùng lúc

- Song thai chỉ còn 10% cơ hội sống sót, trong đó một thai đã cạn sạch ối, bó sát vào cơ thể không thể thở.

 

Vừa chào đời, bé trai Hà Nội to bằng trẻ 3 tháng

- Khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán thai nhi trên 4 kg, tuy nhiên khi đưa khỏi bụng mẹ, bé trai có cân nặng tương đương trẻ 3 tháng.

 

Những việc tử tế ở bệnh viện phụ sản Hà Nội

Nhiều năm qua, tập thể y, bác sĩ bệnh viện Phụ sản Hà Nội vẫn luôn đồng hành cùng các bệnh nhân nghèo hay có hoàn cảnh khó khăn để giảm bớt nỗi đau bệnh tật và sẻ chia những gánh nặng tinh thần.

53 tuổi bụng to như có chửa, mổ ra khối u to bằng thai 9 tháng

Nữ bệnh nhân 53 tuổi thấy bụng ngày càng to, người mệt, bác sĩ chẩn đoán khối u kích thước rất lớn.

Video sinh động cách bác sĩ "đánh dấu" để không trao nhầm con ở nơi đón 40.000 trẻ mỗi năm

BV Phụ sản Hà Nội mỗi năm đón 35.000-40.000 trẻ chào đời, tuy nhiên suốt hơn 20 năm qua chưa từng xảy ra sai sót trao nhầm con.

Phía sau chuyện nữ sinh 17 tuổi vào viện sinh con một mình

Lần khác, BS Trang cùng ekip của mình chứng kiến cảnh đời ngang trái của nữ sinh 17 tuổi. Cô gái này vào viện sinh con một mình, không có tiền và người thân thích bên cạnh.

Người chồng ồn ào nhất phòng đẻ khiến bác sỹ bật cười

“Vợ cố lên, gắng 1 tý nữa là được… Lúc nào con ra, anh sẽ mắng con 1 trận vì cái tội làm mẹ con vất vả”- người đàn ông ồn ào nhất phòng đẻ khiến các y bác sĩ phải bật cười.

Chuyện chưa kể ở phòng chờ sinh

"Chỉ vì sự chủ quan của người mẹ trong quá trình mang thai, đứa trẻ đã không có cơ hội cất tiếng khóc chào đời. Đôi mắt nhằm nghiền của cháu đã ám ảnh tôi nhiều ngày liền", BS Trang chia sẻ.

Hà Nội chi hơn 1.500 tỷ xây dựng, nâng cấp 3 bệnh viện

Dự án trọng điểm giai đoạn 2016-2010 của TP Hà Nội đó là xây dựng, nâng cấp 3 bệnh viện với mức đầu tư hơn 1.500 tỷ.

Bé trai chào đời đúng giao thừa nặng 3,4kg

Em bé chào đời lúc 0h mùng 1 Tết Mậu Tuất trong niềm vỡ òa hạnh phúc của bố mẹ và các bác sĩ tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

18 bác sĩ phơi nhiễm HIV: Nguy cơ lây nhiễm thấp

Dù tiếp xúc trực tiếp, khả năng lây nhiễm HIV cũng chỉ vài phần ngàn, hơn nữa bệnh nhân đã được điều trị ARV nên có thể giảm đến 95% khả năng lây nhiễm HIV cho người khác.