bầu cử ĐBQH

Cập nhập tin tức bầu cử ĐBQH

TP.HCM có 2 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử TP.HCM, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, có 2 người tự ứng cử ĐBQH khóa XV và 10 người tự ứng cử đại biểu HĐND TP.

Tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử

Đó là một nội dung tại Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Thường trực Ban Bí thư công bố sáng 21/1.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bộ Chính trị ra chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Minh Chính: Không để lọt những người chạy chức quyền vào Quốc hội

"Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chọn những ĐBQH xứng đáng với nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý: Chọn những người xứng đáng để bầu ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thực sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực.

Phiếu tín nhiệm không quá bán bị loại khỏi danh sách giới thiệu ứng cử ĐBQH

Những trường hợp người ứng cử ĐBQH không đạt trên 50% phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ.

Chuyện ứng cử: Chúng ta đã phản ứng quá căng thẳng?

Chúng ta đã xây dựng nên một đất nước bằng pháp luật và dù vì lý do gì cũng sẽ không bao giờ chà đạp lên những giá trị căn bản đã tạo dựng nên đất nước của mình.

Mọi người dân phải được tiếp cận thông tin bầu cử

Mọi người dân phải được tiếp cận thông tin bầu cử, hạn chế đến mức thấp nhất những tắc nghẽn thông tin làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. 

Hà Nội đã có hơn 10 hồ sơ tự ứng cử

Ông Nguyễn Văn Pha, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, đến nay Hà Nội đã có hơn 10 hồ sơ tự ứng cử ĐBQH

Hà Nội nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH, HĐND

Hà Nội tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 17/2 đến 17 giờ ngày 13/3.