bằng đại học

Cập nhập tin tức bằng đại học

Bắt giữ nhóm đối tượng làm giả 300 loại giấy tờ, văn bằng mỗi tháng

Ngày 29/11, Công an TP. Thủ Đức bắt giữ các đối tượng Nguyễn Toàn Trung, Nguyễn Mạnh Liêm, Vũ Anh Nghiệp và Võ Đình Phụng để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

TikToker nêu 4 bằng đại học ‘vô dụng’ tại Việt Nam: Chuyên gia giáo dục nói gì?

Các ngành học Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Marketing, Quản trị nhân sự đang được các TikToker liệt kê là những bằng đại học vô dụng nhất.

TikToker bị phản ứng vì liệt kê 4 bằng đại học "vô dụng" tại Việt Nam

Một clip TikTok gần 5 triệu view gặp phải phản ứng dữ dội vì nêu ra 4 bằng đại học về quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh, marketing, quản lý nhân sự đều “vô dụng”.

Cử nhân 78 tuổi và tấm bằng đại học mơ ước cả cuộc đời

Cụ Vivian Cunningham vừa hoàn thành chương trình học của mình và tốt nghiệp Đại học Samford ở thành phố Birmingham, bang Alabama (Mỹ).

Chuyện '3 bằng đại học vẫn thất nghiệp': Hai vấn đề cần nói rõ

TS Hoàng Ngọc Vinh cho rằng rất cần phát triển hài hòa cả giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học vì nguồn lực con người và sự sáng tạo của con người Việt Nam là vô tận.

ĐBQH gây bão vì phát ngôn 'có 3 bằng đại học nhưng vẫn thất nghiệp...'

Phát biểu “có những 3 bằng đại học nhưng vẫn thất nghiệp là một hiện thực của Việt Nam” của đại biểu quốc hội Bùi Sỹ Lợi mới đây đã gây nhiều tranh cãi.

Tương lai tấm bằng đại học sẽ không còn "thống trị"

Trước đây, Google từng đòi hỏi bảng điểm của ứng viên khi tuyển dụng. Tuy nhiên, hiện những yếu tố này không còn là dự đoán có giá trị về năng lực làm việc của các ứng viên trong tương lai.

Nguyên hiệu trưởng ĐH Đông Đô và đồng phạm “phù phép” văn bằng như thế nào?

4 cán bộ Trường ĐH Đông Đô đã tổ chức thi đầu vào, hết học phần 25 môn và thi tốt nghiệp cho các học viên chỉ trong thời gian từ 1 đến 2 ngày và cấp bằng sau 3 đến 6 tháng mà không phải đi học.

Không còn phân biệt bằng đại học chính quy hay tại chức

- Từ ngày 1/7/2019, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (được Quốc hội thông qua tháng 11/2018) bắt đầu có hiệu lực thi hành với nhiều điểm đáng chú ý.

Nữ sinh xuất sắc kiện trường vì nhận bằng đại học vô giá trị

Một cựu sinh viên đã kiện trường đại học ra tòa sau khi khẳng định rằng 2 năm học tập ở đây chẳng mang lại cho cô điều gì mặc dù cô tốt nghiệp xuất sắc.

Lo ngại khi không phân biệt bằng chính quy và tại chức

Những lo ngại về nội dung không phân biệt bằng chính quy và tại chức được đưa ra tại hội nghị tham vấn sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học diễn ra ngày 15/12.

"Bằng đại học sẽ tiến tới không phân biệt chính quy và tại chức"

Hình thức đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học sẽ đổi thành đào tạo tập trung và không tập trung chứ không còn là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên như trước đây. 

Cái kết bất ngờ của tấm bằng đại học bỏ quên 50 năm trong thư viện

Câu chuyện bắt nguồn từ chia sẻ của anh Vũ Ngọc Sinh (sinh năm 1979, Yên Bái) trên một diễn đàn về tấm bằng đại học bị bỏ quên 50 năm trong thư viện ĐH Quốc gia.

"Sản xuất" bằng đại học giả trong 1 giờ, bán 7 triệu đồng

Cục cảnh sát hình sự, Bộ công an phía Nam xác nhận, ngày 13/4 đã triệt phá một đường dây làm bằng cấp giả quy mô lớn.

Tôi không thể lấy một người chỉ học trung cấp

Khi phát hiện ra anh ta chưa từng học đại học, tôi sốc nặng. Hóa ra từ trước đến giờ mọi lời anh nói về bản thân và gia đình mình đều là dối trá.

Nhà tuyển dụng bắt nộp bằng đại học gốc đúng hay sai?

Em vừa tốt nghiệp đại học hiện đang kiếm việc làm. Em có thấy một số công ty điện máy tuyển dụng nhiều vị trí như marketing, sales, chăm sóc khách hàng…

Nghịch lý: Dân trí Việt Nam lúc cao lúc thấp

Ở nước ta có một nghịch lí rất đáng chú ý: dân trí được đánh giá lúc cao, lúc thấp… tùy vào bối cảnh.

Bằng ĐH mất giá: Chuyển hệ thống ĐH sang thực hành

 Chỉ nên giữ quy mô 5% sinh viên định hướng nghiên cứu.

Phát hiện 7 "quan chức" ở tỉnh Thái Bình thiếu bằng đại học

Qua kiểm tra hồ sơ công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý ở tỉnh Thái Bình, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện 7 trường hợp thiếu bằng đại học (ĐH).