Ban Tuyên giáo Trung ương

Cập nhập tin tức Ban Tuyên giáo Trung ương

Báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, là người tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ Nhân dân thực hiện đường lối, chính sách...

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm lãnh đạo khu vực phía Nam

Ông Phạm Quý Trọng, Trưởng phòng Trị sự Tạp chí Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó trưởng Cơ quan thường trực khu vực miền Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: “Y tế cũng phải phòng bệnh từ sớm, từ xa”

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, giống như bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, thì việc phòng bệnh cũng phải làm theo chủ trương này.

Đại tá Phạm Ngọc Phương giữ chức Trợ lý Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm Đại tá Phạm Ngọc Phương giữ chức Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Hình ảnh đêm giao lưu chương trình 'Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng'

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng hoa, quà lưu niệm của chương trình cho các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2023.

Ông Nguyễn Xuân Thắng: Chú trọng hơn nữa việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cần chú trọng hơn nữa việc gắn kết giữa xây và chống, giữa bảo vệ và bổ sung, phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng...

Chủ nghĩa cá nhân sinh ra các thứ bệnh nguy hiểm như tham lam, kiêu ngạo

“Phải khắc phục, loại trừ chủ nghĩa cá nhân, vì nó như một thứ vi trùng rất độc. Do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm, như bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo…", ông Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện Trưởng viện Triết học nói.

Thường vụ Quân ủy Trung ương giới thiệu nhân sự quy hoạch Trung ương khóa XIV

Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương bỏ phiếu kín phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Khơi dậy khát vọng cống hiến, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam

93 năm qua, ngành Tuyên Giáo khẳng định vai trò, sức mạnh trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng, góp phần vun đắp lý tưởng, giữ vững niềm tin của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân vào thắng lợi của đấu tranh cách mạng và con đường đi lên CNXH.

Chú trọng tuyên truyền thành tựu đối ngoại của Đảng

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, công tác đối ngoại thời gian qua đã triển khai kịp thời, sáng tạo, đề nghị tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Tuyên giáo phải dự báo, tham mưu tình hình kịp thời

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, tuyên giáo phải là cơ quan dự báo và tham mưu tình hình kịp thời để đảm bảo sự thống nhất cho Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Lại Xuân Môn thêm nhiệm vụ mới

Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần gương mẫu

“Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Mẹ Việt Nam anh hùng ở Bình Dương

Sáng nay (10/5), ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có chuyến công tác tại Bình Dương với nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tưởng niệm liệt sĩ, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Bản tin sáng VietNamNet (30/3/2023)

Kiến nghị luân phiên bác sĩ về tuyến dưới; 21 người bị khởi tố trong vụ golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ông Vũ Thanh Mai giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Vũ Thanh Mai, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đổi tên cơ quan thường trực của Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định đổi tên Cơ quan thường trực của Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM thành Cơ quan thường trực khu vực miền Nam. Quyết định có hiệu lực từ 15/1.

Chiến thắng Ấp Bắc là mốc son trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Theo Thượng tướng, tiến sĩ Lê Huy Vịnh, chiến thắng Ấp Bắc là mốc son trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương.

Báo chí đã thể hiện rõ nét vai trò dẫn dắt, tạo đồng thuận xã hội

Sáng 24/12, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Toàn ngành tuyên giáo cần thực hiện '5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung và 2 kiện toàn'

Đó là nhiệm vụ cốt lõi mà Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh tại bế mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.