bán căn hộ

Cập nhập tin tức bán căn hộ

Lật tẩy chiêu lừa “bán một căn hộ cho nhiều người” của nữ Việt kiều

Công an xác định 3 người đại diện Công ty Nam Thị ký hợp đồng bán trùng 30 căn hộ tại chung cư La Bonita cho 72 người khác nhau, thu lợi hơn 190 tỷ đồng.

 

Bắt sếp công ty bất động sản lừa bán một căn hộ cho nhiều người

 Bằng thủ đoạn bán một căn hộ cho nhiều người tại chung cư La Bonita, lãnh đạo Công ty TNHH bất động sản (BĐS) Nam Thị có hành vi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng. 

 

Hộ khẩu Hà Nội mới được mua nội đô: 1 lời buông ra, bao người rối loạn

Đề xuất chỉ bán, cho thuê chung cư cao tầng nội đô cho người có hộ khẩu tại phường, quận có dự án sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường, trong đó có nguy cơ chạy hộ khẩu để mua nhà.

Nhà đất thời ế: Những chiêu bán hàng 'xưa nay hiếm'

Chủ đầu tư đang tìm mọi cách để lấy được lòng người mua nhà.

Ôm căn hộ tiền tỷ rồi ồ ạt bán cắt lỗ 600 triệu

Thị trường căn hộ đang ở giai đoạn trầm lắng, hàng loạt dự án vừa mới bàn giao nhà đã tạo nên nguồn cung lớn. Người mua bắt đầu cắt lỗ từ 200-600 triệu đồng, trong khi đó dự án mới vẫn tiếp tục ra hàng.

Mua nhà lỗ thủng túi: Ở 3 tháng, mất giá 500 triệu

Căn hộ chung cư cao cấp vừa ở chưa đầy ba tháng, anh Hải rao bán, đã phải chấp nhận lỗ gần 500 triệu đồng so với thời điểm mua. 

Môi giới “khô máu” vì làm giàu cho Google, Facebook

Khoảng 3 năm trở lại đây, môi giới bất động sản ồ ạt đổ tiền vào marketing online tìm kiếm khách hàng. Những công cụ như Google, Facebook giúp giảm “sức người”, thay vì phải phát tờ rơi, sale phone… 

“Chiêu độc” bán căn hộ xuất hiện nhan nhản dịp cuối năm

Dù thanh khoản tăng mạnh và thị trường đang vào vụ mua bán cuối năm, nhưng để cạnh tranh thu hút khách hàng, nhiều chủ đầu tư, đơn vị phân phối vẫn đưa ra nhiều “chiêu độc” trong các đợt mở bán cuối năm.

Nguy cơ không được cấp sổ đỏ khi mua nhà nợ tiền sử dụng đất

 Nhiều người bỏ tiền tỷ để mua nhà mà không được cấp sổ đỏ do doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất.

Đại gia lõi đời: Chiếm dụng thuế còn hơn bị ngân hàng siết nợ

 Nếu nợ quá hạn, ngân hàng có thể siết nợ, còn nợ thuế kéo dài cơ quan chức năng chưa thể có biện pháp nào mạnh hơn bằng việc cưỡng chế, phong tỏa tài khoản.