bác sỹ tắc trách

Cập nhập tin tức bác sỹ tắc trách

Bôi xấu bệnh viện FV, nữ bệnh nhân phải bồi thường 13 triệu

HĐXX nhận thấy, bà Châu đưa thông tin về việc bệnh viện FV làm hư thai của bà lên Facebook đã tạo ra khủng hoảng, gây bất lợi cho phía bệnh viện, nên yêu cầu bà Châu phải xóa bài viết, xin lỗi và bồi thường.

 

Người nhà phản ứng gay gắt với báo cáo vụ mẹ con sản phụ tử vong

Bệnh viện ĐH Y – dược Huế kết luận sản phụ Tr. tử vong do tai biến sản khoa và người nhà không yêu cầu bác sĩ sinh mổ. Tuy nhiên, người nhà sản phụ Tr. cho rằng, kết luận của bệnh viện là “thiếu trung thực, lấp liếm”.

 

Sản phụ chết sau sinh mổ ở Huế: Trẻ sơ sinh đã tử vong

Sau khi mẹ chết trên bàn mổ, bé gái sơ sinh con chị Tr. cũng đã tử vong. Người nhà sản phụ tố cáo đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện Đại học Y dược Huế tắc trách.

 

Mẹ chết, con nguy kịch sau sinh mổ, người nhà tố bác sỹ tắc trách

Vào viện Bệnh viện Đại học Y-dược Huế chờ sinh trong tình trạng thai nhi ổn định, tuy nhiên, hơn 1 ngày sau khi nằm viện, chị Tr. có biểu hiện người mệt mỏi, lịm dần rồi tử vong sau khi sinh mổ.

 

Trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện, người nhà tố bác sĩ kéo đứt cổ trẻ

Sản phụ nhập viện được bác sĩ chẩn đoán thai phát triển bình thường, chờ sinh thường. Tuy nhiên, khi chào đời trẻ có vết đứt dài trên cổ, người nhà tố bác sĩ kéo đầu trẻ khiến trẻ đứt cổ, tử vong.

Bác sỹ từ chối mổ, trẻ 4,8kg mới sinh bị tật nguyền?

Cháu gái vừa lọt lòng mẹ đã bị tím tái, chẩn đoán gãy xương đòn, tràn dịch màng phổi, phổi xẹp, liệt cơ hoành, gan đẩy lên cao.

Đưa thi thể con vây bệnh viện, tố bác sĩ tắc trách

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nổi thủy đậu, sốt, sức khỏe yếu. Tuy nhiên, nằm gần 3 ngày mà không có bác sĩ thăm khám và sau khi chuyển viện bé gái đã tử vong.

Gãy chân đợi 9 ngày mới mổ vì bệnh viện phải... xếp lịch

Được mổ sau 9 ngày chờ, bệnh nhân bị rơi vào trạng thái nguy kịch.