an ninh lương thực

Cập nhập tin tức an ninh lương thực

Việt Nam đóng góp tích cực an ninh lương thực

Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về giảm nghèo và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) vì các chính sách bảo đảm an sinh xã hội.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Dành 7-8 triệu tấn gạo xuất khẩu giá cao kỷ lục

Biến động toàn cầu đẩy giá gạo lên cao kỷ lục, Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định đảm bảo an ninh lương thực trong nước, còn 13,5 triệu tấn thóc, tương đương 7-8 triệu tấn gạo dành xuất khẩu.

Thế giới 828 triệu người đói, Việt Nam hành động đóng góp vào an ninh lương thực

Nạn đói vẫn trên đà gia tăng, có tới 828 triệu người bị ảnh hưởng vào năm 2021. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng vấn đề đã trở nên cấp bách, cần hành động ngay để bảo vệ hành tinh và thế hệ mai sau.

Công nghệ thực phẩm giải bài toán an ninh lương thực châu Á

Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, sự đứt gãy của chuỗi cung ứng cũng như khí hậu khắc nghiệt đã đẩy giá thực phẩm tăng vọt, tiềm ẩn nguy cơ một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực kéo dài tại châu Á.

Nông trại đô thị thông minh giúp Singapore giải bài toán an ninh lương thực

Các nhóm nông dân trong thành thị đã phát triển mô hình AbyFarm, sử dụng những công nghệ như IoT, blockchain và máy học để nâng cao năng suất trồng cây lương thực với một quỹ đất hạn chế của Singapore.

Đề xuất ưu tiên vắc xin cho công nhân chuỗi cung ứng nông thuỷ sản

Bộ NN-PTNT đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương phía Nam ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 100% lực lượng công nhân trong chuỗi cung ứng nông thuỷ sản. Bởi, đây là lực lượng lao động trực tiếp đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm.

24 thương nhân đăng ký nhưng không xuất khẩu gạo suốt 18 tháng

24 thương nhân có trụ sở chính tại 12 tỉnh, thành phố không xuất khẩu gạo trong 18 tháng liên tục. Theo quy định, các thương nhân này sẽ bị rút giấy chứng nhận nhưng vì dịch Covid-19 nên Bộ Công Thương "nương tay".

Đối mặt khó khăn, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa đưa ra lời cảnh bảo về nguy cơ khủng hoảng lương thực trong bối cảnh lụt lội, đại dịch Covid-19 và cuộc chiến thương mại với chính quyền ông Donald Trump kéo dài.

'Bối cảnh khẩn cấp', đằng sau ồn ào tạm dừng xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương vừa có tổng hợp thông tin liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu gạo thời gian qua. Trong đó, đã giải thích rõ hơn câu chuyện tạm dừng xuất khẩu gạo ồn ào hồi đầu năm.

Đấu thầu đợt 2 mua hơn 180 ngàn tấn gạo dự trữ

 Tổng cục dự trữ nhà nước đã tổ chức mở thầu đợt 2 mua 182.300 tấn gạo dự trữ quốc gia.

Làm rõ nghi vấn Dữ trữ quốc gia thông đồng với doanh nghiệp gạo

Việc các doanh nghiệp này có thông đồng với các Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) chờ nâng giá để bán gạo cho DTNN hay không cần phải điều tra làm rõ thêm”, ông Đặng Ngọc Tuyến, Phó Chánh thanh tra Bộ Tài chính cho hay.

Cục dự trữ Thanh Hóa xuất gạo ồ ạt khỏi kho trước ngày bị thanh tra

Trong 2 ngày 25 - 26/4, kho B04 thuộc Chi cục dự trữ nhà nước (DTNN) Hà Trung, Thanh Hóa bất ngờ xuất gạo ồ ạt ra ngoài khiến người dân ngỡ ngàng.

Bộ Công thương hoả tốc xin ý kiến xuất khẩu gạo nếp

Bộ Công thương vừa có công văn hoả tốc gửi Bộ NN-PTNT để xin ý về việc xuất khẩu gạo nếp trong thời gian tới.

Chưa mở xuất khẩu, giá gạo cấp thấp tăng đột biến

Nguồn cung thiếu hụt, trong khi nhu cầu sử dụng cao đã đẩy giá gạo cấp thấp tại ĐBSCL những ngày gần đây tăng mạnh.

Đồng loạt báo tin được mùa, dư xuất khẩu 6 triệu tấn gạo

 Dù bị ảnh hưởng bởi hạn mặn, song vụ đông xuân này nông dân trồng lúa ở ĐBSCL vẫn trúng mùa, sản lượng tăng mạnh. Theo lãnh đạo Cục trồng trọt, năm nay Việt Nam đủ khả năng xuất khẩu khoảng trên 6 triệu tấn gạo các loại.

Tiếp tục xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương chính thức lên tiếng

Thứ trưởng Công Thương giải thích việc đề nghị cho tiếp tục xuất khẩu gạo, mặc dù trước đó Bộ này đã kiến nghị tạm dừng là do số liệu 'vênh', chưa nắm đủ nên phải rà lại.

Tạm dừng xuất khẩu gạo từ 0h ngày 24/3

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục hải quan các tỉnh, thành phố tạm dừng việc đăng ký, tiếp nhận và thông quan đối với các lô hàng gạo các loại xuất khẩu dưới mọi hình thức kể từ 0 giờ ngày 24/3/2020.

Sẽ trình Bộ Chính trị việc giữ trên 3,5 triệu ha đất trồng lúa

Thủ tướng cho biết, sẽ trình Chính phủ, Bộ Chính trị việc giữ trên 3,5 triệu ha đất trồng lúa để ít nhất có 35-38 triệu tấn lúa, tương ứng 22 triệu tấn gạo trong cân đối. 

Thủ tướng: Tương tác với thế giới ảo nhưng an ninh lương thực không được ảo

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”.

'Đoàn quân' 10 vạn con vịt của Trung Quốc, chưa chiến đấu đã gặp khó

Thời tiết khô, nắng nóng sẽ là yếu tố bất lợi khiến cho hàng nghìn con vịt không thể tiêu diệt được hết châu chấu.