Theo RT và BBC, lực lượng an ninh đã được triển khai tại thành phố lớn nhất của Ecuador là Guayaquil, nơi các tay súng che mặt tràn vào trụ sở chính của đài truyền hình TC, làm gián đoạn một chương trình đang được phát sóng trực tiếp và bắt giữ người dẫn chương trình. 

Cảnh sát trưởng quốc gia Cesar Augusto Zapata Correa cho biết, hơn một chục đối tượng tấn công đã bị bắt giữ và tất cả các con tin đều được giải cứu. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng kể từ khi tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày bắt đầu có hiệu lực tại Ecuador vào 8/1. Tình trạng khẩn cấp được ban bố sau khi tên tội phạm khét tiếng Adolfo Macías Villamar hay còn gọi là Fito trốn khỏi nhà tù. Hiện chưa rõ liệu vụ việc ở đài truyền hình có liên quan tới đối tượng này không. 

Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Ecuador cho biết đã ký một sắc lệnh hành pháp, tuyên bố tình trạng xung đột vũ trang nội bộ. Sắc lệnh này huy động toàn bộ lực lượng vũ trang và cảnh sát quốc gia trên toàn đất nước để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ khỏi các tổ chức khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức và các chủ thể phi nhà nước hiếu chiến. 

Tổng thống Noboa nói, có 22 băng nhóm tội phạm hoạt động ở nước này sẽ bị coi là tổ chức khủng bố và các tổ chức phi nhà nước hiếu chiến. Nhà lãnh đạo này cho biết thêm, ông đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang vô hiệu hóa các băng nhóm này. 

Ecuador là một trong những nước xuất khẩu chuối hàng đầu thế giới. Nước này cũng xuất khẩu dầu, cà phê, ca cao, tôm, cá. Tình trạng bạo lực gia tăng ở quốc gia này có liên quan đến cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy, cả ở nước ngoài và địa phương, nhằm giành quyền kiểm soát các tuyến đường cocaine đến Mỹ và châu Âu.