xử lý nợ xấu

Cập nhập tin tức xử lý nợ xấu

Hạ giá cả chục lần, ngân hàng vẫn trầy trật bán tài sản thế chấp

Không chỉ 2 chiếc siêu xe Roll-Royce hay du thuyền của ông Trịnh Văn Quyết, nhiều tài sản hoặc khoản nợ có giá trị lớn khác cũng khiến các ngân hàng “vật vã” tìm người mua để xử lý nợ xấu. Trong đó, có tài sản hạ giá cả chục lần vẫn khó bán.

Nợ xấu ngân hàng tăng trở lại, điều đáng lo đang chờ

Ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nợ xấu các ngân hàng tăng cao trở lại. Trong bối cảnh nợ xấu cũ chưa xử lý xong, nợ xấu mới gia tăng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống ngân hàng.

Hàng loạt ngân hàng có nợ xấu tăng mạnh chục ngàn tỷ

Xu hướng nợ xấu đang gia tăng. Dịch Covid bùng phát lần 4 tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu cao trở lại. Nhiều doanh nghiệp bị gián đoạn chuỗi sản xuất, đứt gãy dòng tiền, không có nguồn thu để trả nợ.

Đã xử lý được hơn 361 nghìn tỷ đồng nợ xấu

Tính từ cuối năm 2018 đến 31/5/2020, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 361,2 nghìn tỷ đồng nợ xấu.

Techcombank tiếp tục chuỗi tăng trưởng doanh thu 18 quý liên tiếp

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I/2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 3,1 nghìn tỷ và doanh thu đạt 6,0 nghìn tỷ; tăng lần lượt 19,2% và 37,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngân hàng than khổ khó đòi nợ vì cho vay mua ô tô

Sau thời gian phình to về dư nợ cho vay mua ô tô, một số ngân hàng bắt đầu than khổ khi xử lý nợ quá hạn.

Khu đất bỏ hoang giữa Sài Gòn: Rao 1.200 tỷ, giảm giá 400 tỷ vẫn ế

Năm 2018 “nóng”chuyện các tổ chức tín dụng dồn dập rao bán tài sản đảm bảo nợ xấu, chủ yếu là bất động sản, với giá trị lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Tuy vậy, việc bán nợ xấu diễn ra không hề suôn sẻ.

Nợ xấu khó đòi tăng nhanh: Có lãi ngàn tỷ đừng vội mừng

Tỷ lệ nợ xấu nhóm 5, tức nợ có khả năng mất vốn tại nhiều ngân hàng tăng cao. 

Công ty xử lý nợ xấu: Đi buôn nhà đất, làm vệ sỹ

Cách đây 16 năm, các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng thương mại (gọi tắt là AMC) ra đời để góp phần giải quyết nợ xấu. Hiện có AMC thành công, thịnh vượng, có nơi lại như con rơi, giải thể.

Gỡ 'cục máu đông': Ai được hưởng lợi nhất?

Quốc hội vừa thông qua một nghị quyết về xử lý nợ xấu. Đây là một bước đi được xem là có thể giúp khơi thông thế điểm ngẽn nợ xấu cho cả nền kinh tế.

Công an không phải người đòi nợ cho ngân hàng

Giám đốc Công an Nghệ An cho rằng quyền thu giữ tài sản đảm bảo là vấn đề dân sự, công an không phải là người đi đòi nợ cho tất cả các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng truy đòi, con nợ nghênh ngang: Ra tòa 7 năm chưa xong việc

Thời gian tới, hàng loạt các ngân hàng có thể sẽ tìm tới một phương thức giải quyết tranh chấp tín dụng, xử lý nợ xấu nhanh hơn nhiều, tính bằng ngày tháng, thay vì hàng năm trời ròng rã ở tòa án.

Vào cơn say ngàn tỷ: Đại gia nhìn nhau, rầm rập đổ tiền

Dòng tiền hàng chục ngàn tỷ đồng dồn dập đổ vào các cổ phiếu ngân hàng với kỳ vọng cổ phiếu ngành này sẽ tăng trưởng bứt phá trong thời gian tới với những cơ chế chính sách xử lý nợ xấu hợp lý hơn.

600.000 tỷ đồng nợ xấu có thể xây 3 sân bay Long Thành

Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng cho hay, với khoảng 600 ngàn tỷ đồng nợ xấu có thể xây được 3 sân bay Long Thành.

Trăm ngàn tỷ nợ xấu: Đi tù không sợ bằng 'chết chìm'

Hàng trăm ngàn tỷ đồng nợ xấu vẫn treo trên đầu, trong khi tài sản đảm bảo đang mất giá hàng ngày. Điều mà nhiều sếp lớn lo sợ là ngân hàng chết chìm, chứ không phải ngại bị soi xét sai phạm và tù tội.

Ông Nguyễn Văn Bình: Xử lý nợ xấu như chữa bệnh tăng xông

Trưởng Ban Kinh tế TƯ ví von nợ xấu như cục máu đông, cơ chế xử lý nợ xấu hệt như chữa bệnh tăng xông.

Tái cơ cấu Sacombank: Nút thắt và điểm mở

Tình thế của Sacombank như là một nút thắt cần tháo gỡ để thúc đẩy lộ trình tái cơ cấu NH và nếu có một cơ chế khả thi thì thành công ở Sacombank chính là điểm mở cho việc tái cơ cấu các NH yếu kém.

Tái cấu trúc ngân hàng: Cùng khơi thông điểm nghẽn

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đã bước sang giai đoạn 2. Tuy nhiên, “mạch máu của nền kinh” tế vẫn chưa thông với nhiều ngân hàng còn chịu áp lực nợ xấu rất lớn.

Gỡ khó cơ chế, đồng bộ trách nhiệm: Thông đường tái cơ cấu NH

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đã kiểm soát ở mức dưới 3% nhưng có xu hướng tăng trở lại về quy mô. Trước bối cảnh đó, NHNN đã đề nghị xây dựng Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Thông mạch tái cơ cấu: Đừng mặc ngân hàng xoay xở nợ xấu

Hàng loạt các giải pháp được kỳ vọng giúp thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên, điểm nghẽn về nợ xấu, qua đó khiến chi phí tăng cao sẽ kìm hãm kinh tế phát triển bền vững.