- UBND TP. Hà Nội vừa lên kế hoạch đầu tư xây dựng thêm 2 cầu vượt lắp ghép tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân với mức đầu tư khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Báo cáo thẩm tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa gửi UBND thành phố cho biết, việc xây dựng cầu vượt tại nút giao thông Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân là cần thiết, nhằm hạn chế ùn tắc giao thông.

Theo báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa gửi UBND thành phố cho biết, việc xây dựng cầu vượt tại nút giao thông Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân là cần thiết.

Dự kiến, cầu vượt kết cấu thép lắp ghép sẽ được xây dựng theo hướng Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch có chiều dài 270m, mặt cắt ngang khoảng 9-12m. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 169 tỷ đồng.

Cầu vượt tại nút giao Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân (giao phố Huế - Bạch Mai) chiều dài dự kiến hơn 332m, có mặt cắt ngang khoảng 9 - 12m. Tổng mức đầu tư ước tính là 164 tỷ đồng.

Cả hai cây cầu này đều được đầu tư từ ngân sách thành phố. Thời gian hoàn thành chuẩn bị đầu tư dự kiến quý III/2012.

Như vậy, nếu tính cả hai cầu vượt Hà Nội đang chuẩn bị xây dựng Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân thì tổng số tiền xây dựng cả 6 cây cầu vượt là hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/4, Hà Nội thông xe hai cầu vượt lắp ghép trên đường Chùa Bộc - Tây Sơn (65,5 tỷ đồng) và Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng (67 tỷ đồng) sau gần 4 tháng thi công.

Sau đó, Hà Nội lại tiếp tục khởi công hai cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - Láng (350 tỷ đồng) và cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Lê Văn Lương (205 tỷ đồng).

Vũ Điệp