Vào lúc 11h30 ngày 12/6, tại hộ kinh doanh tổng hợp Võ Văn Nạp, thuộc tổ 1, ấp 1, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã phát hỏa và lây lan nhanh sang các nhà xung quanh, làm 74 căn nhà bị cháy hoàn toàn và 3 căn cháy khoảng 60%.

Theo thống kê ban đầu, ước thiệt hại trên 30 tỷ đồng, rất may không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra cháy, lãnh đạo thị xã Tân Châu và chính quyền xã Vĩnh Xương đã huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ và các xã lân cận gồm trên 200 chiến sĩ, dân quân, công an xã, bộ đội biên phòng và 4 xe cứu hỏa chuyên nghiệp thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh An Giang (khu vực thị xã Tân Châu) để chữa cháy. Đến 16 giờ cùng ngày, vụ cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Ông Trần Văn Vốn, Bí thư kiêm Chủ tịch xã Vĩnh Xương cho biết, hiện nay xã đã sắp xếp, bố trí các hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa vào ở tạm trường mẫu giáo Vĩnh Xương và cấp phát chăn màn, dụng cụ nấu ăn...

Trước mắt, UBND xã Vĩnh Xương trích ngân sách hỗ trợ cho mỗi hộ bị cháy nhà 1 triệu đồng và thành lập ban vận động khắc phục hậu quả để tiếp tục giúp đỡ bà con.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang hỗ trợ mỗi hộ có nhà bị cháy hoàn toàn 5 triệu đồng và 1 - 3 triệu đồng/hộ tùy mức độ thiệt hại.

Được biết, địa điểm cháy thuộc khu vực biên giới, xa trung tâm thị xã Tân Châu, nên xe cứu hỏa chuyên nghiệp đến chậm gần 1 giờ sau khi cháy xảy ra.

Vụ cháy ngay tại khu vực chợ; căn nhà phát cháy là cửa hàng kinh doanh tổng hợp tạp hóa, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.... là vật liệu dễ cháy.

Ngoài ra, do là ngày Tết Đoan Ngọ nên chủ nhà đi vắng, chợ vào buổi trưa vắng khách, nên phát hiện chậm, khó khăn cho công tác chữa cháy.

Đây là vụ cháy có thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn thị xã Tân Châu. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại, hỗ trợ cho nhân dân và tìm ra nguyên nhân phát hỏa.

(Theo Báo Tin tức)