- Ngày 5 và 6/11, các ông Bùi Văn Khánh và Thái Tùng (trú xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) đã đến nhiều cơ quan gửi đơn tập thể (do nhiều người đào trầm ký tên) tố cáo đích danh 3 công an thuộc Công an huyện Khánh Sơn “ăn chặn” 1,5 kg kỳ nam do họ đào được.

Ông Bùi Văn Khánh cho biết: “Ba vị công an gồm ông Hà, ông Trung và ông Kiên đã lợi dụng chức quyền và vũ khí để trấn áp, ăn chặn trầm kỳ của tập thể người lao động chúng tôi tìm thấy đêm 26/9”.

Theo đơn, tối 26/9, hơn 300 người được 3 công an thuộc đội công tác liên ngành của huyện Khánh Sơn cho phép vào bãi trầm tại cửa rừng Gộp Ngà để đào tìm trầm với thỏa thuận “ăn chia” 50-50.

Bãi trầm tại khu vực cửa rừng Gộp Ngà luôn có hàng trăm người đào xới tìm kỳ nam

Khi họ đào được khúc kỳ nam đầu tiên nặng khoảng hơn 1kg thì trung úy công an tên Kiên nổ súng uy hiếp để giãn đám đông rồi giành lấy cục kỳ nam.

Phu trầm đào tiếp, được thêm 3 khúc, tổng trọng lượng hơn 0,4kg, những khúc kỳ nam này cũng bị đội liên ngành thu hết.

Trong đơn có đoạn ghi: “Họ áp tải về và đem đi bán, họ chia tiền cho một số người khác quen biết với họ và đội liên ngành nhưng còn anh em chúng tôi 315 người còn lại không được đồng nào”.

Đại diện của hàng trăm phu trầm, ông Thái Tùng nói: “Giá trị 1kg kỳ nam khoảng 10 – 12 tỷ đồng, như vậy 04 cục kỳ nam của chúng tôi khoảng 1,5kg thì trị giá khoảng 15 – 16 tỷ đồng”.

Được biết, hai ông Khánh và Tùng đã nhận được biên nhận (nhận đơn) của 3 cơ quan gồm UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh Khánh Hòa. Các phu trầm này còn gửi đơn đến Tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm Bộ Công an bằng thư bảo đảm qua bưu điện.

Chiều 6/11, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết đã nhận được đơn tố cáo của những người đào trầm. Vụ việc đã được thường trực Tỉnh ủy giao trực tiếp cho Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra. làm rõ.

Chiều cũng ngày, Đại tá Nguyễn Kim Thành – Chánh Văn phòng, phát ngôn viên Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo lập một tổ công tác điều tra vụ việc này. Tổ công tác vẫn đang điều tra, hiện chưa có kết quả cuối cùng.

Trước đó, hai ông Khánh và Tùng đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị ký tên tập thể của phu trầm đến Công an huyện Khánh Sơn, UBND huyện Khánh Sơn và UBND tỉnh Khánh Hòa về vụ việc này.

Sau nhiều ngày không thấy trả lời, ngày 22/10, hơn 100 người dân tham gia đào trầm kỳ đêm 26/9 đã tụ tập tại UBND đã tập trung tại UBND huyện Khánh Sơn yêu cầu lãnh đạo huyện công bố kết quả điều tra vụ cán bộ đội kiểm tra liên ngành của huyện thu giữ kỳ nam mà họ đào được nhưng đến nay chưa chia tiền như thỏa thuận.

Khuê Vũ