- Cả 2 vụ đều xảy ra vào ngày mùng 4 Tết (11/2). Trong đó 1 vụ, đối tượng vờ mua hàng rồi rút dao khống chế vợ chồng chủ tiệm để cướp; 1 vụ khác, kẻ cướp dùng búa đập bể tủ kính rồi cướp vàng.

Công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương hiện đang tạm giữ nghi can Dương Thanh Cảnh (SN 1994, quê An Giang) để điều tra vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Kim Sơn, P.Thuận Giao, TX.Thuận An do vợ chồng ông Nguyễn Thanh Lâm – Trần Thị Nở làm chủ.

{keywords}
Tiệm vàng Kim Sơn, nơi xảy ra vụ cướp đêm mùng 4 Tết
Theo đó, 20h đêm mùng 4 Tết, Cảnh đóng vai khách tìm đến tiệm vàng Kim Sơn để hỏi mua sợi dây chuyền với giá 3 triệu đồng. Liên tục không vừa ý, Cảnh yêu cầu ông Lâm mang dây chuyền khác để chọn lựa. 

Lợi dụng lúc này, Cảnh rút dao thủ sẵn trong người, xộc đến đâm ông Lâm nhưng ông này kịp thời thủ thế. Tuy nhiên, bà Nở (vợ ông Lâm) đang có mặt gần đó bị Cảnh đâm nhiều nhát vào tay, gây thương tích. Ông Lâm đã cầm ghế nhựa trong tiệm để thủ thế, bảo vệ vợ, đồng thời truy hô...

Ông Lâm và Cảnh đã giằng co gần 10 phút thì con dao từ tay Cảnh rơi xuống nền nhà. Cảnh tháo chạy ra ngoài, bỏ lại xe gắn máy chạy bộ thoát thân.

Nhận được tin báo, công an địa phương huy động nhiều lực lượng tổ chức vây bắt. Theo đó gần 1h sau, Cảnh bị bắt giữ khi đi bộ lang thang trên đường, cách tiệm vàng Kim Sơn khoảng 3km.

Bước đầu Cảnh khai báo, kiếm sống bằng nghề sửa xe gắn máy tại huyện Bắc Tân Uyên, do vợ chê nghèo nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng như nói trên.

Một vụ tương tự xảy tại huyện Củ Chi, TPHCM vào chiều mùng 4 Tết, tại tiệm vàng Thanh Tuyền II do ông Nguyễn Hồng Thanh (SN 1947) làm chủ.

Theo thông tin ban đầu, 15h45 chiều mùng 4 Tết, ông Nguyễn Hồng Thanh (SN 1947) đang trông cửa tiệm vàng Thanh Tuyền II (số 28 đường số 17, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) thì 1 thanh niên đeo khẩu trang che kín mặt, đi xe gắn máy dừng trước cửa tiệm...

Bất ngờ người thanh niên xộc thẳng vào tiệm vàng, dùng búa mang sẵn đập bể tủ kính trưng bày rồi cướp đi số lượng lớn vàng bạc, nữ trang.

Sự việc xảy ra rất nhanh, nhưng ông Thanh kịp truy hô, đuổi theo. Nghe tiếng kêu cứu, 1 số người dân xung quanh đã chạy đến hỗ trợ, cùng ông Thanh bắt giữ nam thanh niên khi đối tượng này chưa kịp lên xe tẩu thoát.

{keywords}
Ông Nguyễn Thanh Lâm,  chủ tiệm vàng Kim Sơn kể lại diễn biến chống trả tên cướp
Số vàng bạc, nữ trang mà nam thanh niên đã cướp nhưng bị thu hồi là 15 lượng vàng 18K, ước tính hơn 320 triệu đồng.

Đáng nói, khi người dân bắt giữ được nam thanh niên, gọi điện chờ công an địa phương đến bàn giao nhưng lợi dụng lúc người dân mất cảnh giác, đối tượng đã tẩu thoát. Bước đầu công an điều tra, xác định, đối tượng gây án nói trên là Huỳnh Cao Thắng (SN 1984, quê Đồng Nai, tạm trú huyện Củ Chi)

Nghi can Thắng hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương và công an đang truy bắt.

Anh Sinh