- Sáng 13/2 (mùng 6 Tết), nhiều hình ảnh không đẹp xuất hiện tại lễ khai hội chùa Bái Đính (Ninh Bình) khi hàng nghìn người chen chúc nhét tiền, xoa lên tượng phật để cầu may.

Ngay từ 8g sáng 13/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Thân), hơn 70.000 người đội nắng lên khu vực cao nhất quần thể chùa Bái Đính để vãn cảnh chùa và cầu may mắn với các nghi lễ dâng hương, thả chim phóng sinh…

Theo quan sát của phóng viên, trong ngày khai hội, an ninh trật tự đã được đảm bảo, không có tình trạng lộn xộn và chèo kéo khách.

Tuy nhiên vẫn còn không ít du khách dùng tiền lẻ chà xát vào tượng La Hán, “ép” các vị La Hán nhận tiền lẻ và ném tiền lẻ lên mặt trống đồng trên tháp chuông để cầu may…

{keywords}
Người dân đổ về chùa Bái Đính trong ngày khai hội sáng 13/2.

{keywords}
Du khách xếp hàng dưới nắng

{keywords}
Lấy tiền chà xát vào tượng phật

{keywords}

{keywords}
Rất nhiều tiền lẻ được đặt dưới chân tượng phật

{keywords}

{keywords}

{keywords}

 Ảnh: Hoàng Mạnh

{keywords}

{keywords}
Tiền lẻ được nhồi hờ hững vào lòng bàn tay một tượng phật trong chùa

{keywords}

Chùa Bái Đính nằm trong quần thể danh thắng Tràng An. Lễ hội chùa Bái Đính diễn ra từ ngày mùng 6 tháng Giêng hằng năm và kết thúc vào cuối tháng 3 âm lịch, thu hút rất nhiều du khách.

Nhị Tiến