- Vào khoảng 15h30 chiều nay (tức mùng 1 Tết), trên tuyến QL 1 đoạn qua khu vực Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn (Bình Định) đã xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.Phúc

Theo đó, vào thời điểm trên, xe khách BKS 51B - 08585 (nhà xe Phương Trang) do tài xế Lê Hoàng Hòa ( 41 tuổi), điều khiển chạy hướng Bắc - Nam đã va chạm với xe gắn máy BKS 77F-239.20, do một thanh niên chưa xác định được danh tánh, chở phía sau 2 cô gái.

Hậu quả, vụ tai nạn làm em Nguyễn Như Q. (16 tuổi, ở xã Cát Tân, Phù Cát) tử vong tại chỗ, nam thanh niên điều khiển xe máy chết sau khi đưa đến bệnh việc cấp cứu. Cô gái còn lại chưa xác định được danh tính bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện ĐK Bình Định.

Tại hiện trường cho thấy, xe khách Phương Trang sau khi tông chiếc xe gắn máy thì tiếp tục lao xuống mép phải đường và tông sập mái hiên một nhà dân rồi mới dừng lại.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngày mùng 1 Tết: 21 người chết vì TNGT

Thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục CSGT (Bộ Công an), ngày 8/2 (tức mùng 1 Tết), cả nước xảy ra 32 vụ TNGT, làm chết 21 người, 30 bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 31 vụ, làm chết 21 người, bị thương 28 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ làm 2 người bị thương.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, từ chiều 7/2 (29 Tết) đến sáng 8/2 (mùng 1 Tết) tại Hà Nội và TP.HCM, trên hầu hết các tuyến phố mật độ phương tiện tham gia thấp, giao thông thông suốt, đường phố vắng lặng, yên bình.

Tuy nhiên, chiều mùng 1 Tết tại Hà Nội đã xuất hiện tình trạng người tham gia giao thông bằng môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, kẹp 4, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành pháp luật, trật tự ATGT.

P.Thủy

Huyền Trang