- Người dân bắt đầu ùn ùn đổ ra bến xe về quê nghỉ Tết. Mỗi CSGT Hà Nội phải hướng dẫn cho 2.000 người đi lại mỗi ngày. Trong một số khung giờ, CSGT Hà Nội cấm xe tải không được đi vào nội thành (từ vành đai 3 trở vào).

{keywords}

Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) tập trung rất nhiều người dân đổ ra đón xe về quê nghỉ Tết.

{keywords}

Tuy đông đúc nhưng do chưa phải cao điểm nhất nên chưa xảy ra tình trạng ùn tắc, lộn xộn

{keywords}

Rất nhiều sinh viên được nghỉ đã về quê ăn Tết để tránh ùn tắc

{keywords}

Ôm con nhỏ chờ xe

{keywords}

{keywords}

 Xe đón khách dọc đường

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết mỗi ngày có 700 CSGT trực 24/24, vừa làm nhiệm vụ tuần tra, vừa chốt trực phân luồng giao thông tại 361 nút giao trọng điểm của Thủ đô để đảm bảo đi lại thông suốt.

Ngoài ra, các lực lượng như bảo vệ dân phố, tự quản, thanh niên tình nguyện cũng tham gia tích cực vào việc phân luồng.

{keywords}

Công an thành phố cũng tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến hướng vào trung tâm thành phố, tuyến vành đai để kịp thời xử lý các sự cố giao thông bất ngờ, không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

 

{keywords}

Ngoài CSGT, một loạt lực lượng khác cùng tham gia phân luồng

 

{keywords}

 Bình quân một chiến sỹ CSGT hàng ngày phải hướng dẫn, phần luồng giao thông cho khoảng 2.000 người tham gia giao thông. 

Đường dây nóng ATGT dịp Tết

- Để phản ánh hoạt động kinh doanh vận tải tại các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, cảng thủy nội địa, các bến đò ngang; về giá cước vận tải; phản ánh về những vi phạm của các nhà xe, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, người dân có thể liên hệ với các số điện thoại sau: 0962.665.953; 0977.497.891; 0964.045.445; 0916.908.085; 0913.432.383; 0917.908.085.

- Những phản ánh về các vụ việc tai nạn giao thông, tình hình an toàn giao thông, liên hệ các số: 0985.465.896; 0993.211.111; 0989.088.719; 0936.173.906; 0995.918.666.

- Số điện thoại đường dây nóng của Cục cảnh sát giao thông: 069.42608.

Cấm xe tải từ vành đai 3 vào nội thành hết 6/2 

1. Từ 06h00’ đến 09h00’; từ 11h00’ đến 14h00’ và từ 16h00’ đến 19h30’ các ngày từ 01/02/2016 đến 06/02/2016 (tức 28 tháng 12 âm lịch) tạm cấm các phương tiện xe tải hoạt động trong khu vực nội thành tính từ đường Vành đai 3 trở vào Thành phố (trừ các xe phục vụ hàng bình ổn giá do UBND Thành phố Hà Nội quy định).

2. Trong các khung thời gian trên, Công an Thành phố Hà Nội thông báo và tổ chức hướng đi cho xe ô tô tải tham gia giao thông theo tuyến đường sau:

* Các xe ô tô tải từ các tỉnh phía Đông, Đông Bắc (Quốc lộ 5, 1A, 1B – Bắc Ninh) đi các tỉnh phía Nam (Quốc lộ 1A, 1B - Hà Nam) đi theo tuyến đường Cầu Thanh Trì - Vành đai 3.

Các xe ô tô tải từ các tỉnh phía Nam (Hà Nam) đi các tỉnh phía Đông, Đông Bắc đi theo tuyến đường Vành đai 3 - Cầu Thanh Trì hoặc theo tuyến đường gom Vành đai 3 - Tam Trinh - Minh Khai - Cầu Vĩnh Tuy.

* Các xe ô tô tải từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Bắc (qua Cầu Thăng Long) đi theo tuyến đường Vành đai 3 trên cao – Phạm Văn Đồng – Cầu Thăng Long.

Các xe ô tô tải từ các tỉnh phía Bắc đi các tỉnh phía Nam không đi qua Cầu Thăng Long, các phương tiện đi theo tuyến đường Quốc lộ 5 kéo dài - Nguyễn Văn Linh - Cầu Thanh Trì - Đường Vành đai 3 - Quốc lộ 1B.

* Các xe ô tô tải từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc đi theo tuyến đường TL70 – Quốc lộ 6, Quốc lộ 32 hoặc Đại lộ Thăng Long. Các xe ô tô tải từ các tỉnh phía Tây, Tây Bắc đi các tỉnh phía Nam đi theo chiều ngược lại, riêng các xe từ Đại lộ Thăng Long được phép rẽ phải Khuất Duy Tiến lên đường Vành đai 3 trên cao đi Quốc lộ 1.

Phạm Hải - Nhị Tiến