Chiếc xe của Phó Bí thư huyện Phong Thổ, Lai Châu bị mất lái, lao xuống vực sâu gần 100m.

{keywords}

Lực lượng CSGT khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. (ảnh: TNMT).

Thiếu tá Vương Trung Dũng, Phó Phòng CSGT tỉnh Lai Châu vừa cho biết, vào khoảng 8h sáng 3/2, tại km 21+100 Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Lản Nhì Thàng huyện Phong Thổ ( tỉnh Lai Châu) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến Phó Bí thư huyện uỷ Phong Thổ bị thương.

Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô 4 chỗ BKS 30U – 9140 do ông Đặng Văn Châu, Phó bí thư huyện Phong Thổ điều khiển theo hướng từ thành phố Lai Châu đi huyện Phong Thổ để làm việc bất ngờ lao xuống vực có độ sâu gần 100m khiến người bị thương, xe biến dạng.

Trung tá Ngô Đức Hiền, Đội trưởng đội CSGT huyện Phong Thổ cho biết thêm, khi đi đến km 21+ 100 quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Lản Nhì Thàng huyện Phong Thổ thì xe của ông Đặng Văn Châu vào cua mất lái lao xuống ta luy âm có độ sâu gần 100m. Sự việc chỉ được phát hiện khi ông Châu bò lên được mặt đường. Sau đó được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Nguyên nhân vụ tai nạn do đường trơn trượt khi có mưa và thời tiết sương mù làm hạn chế tầm nhìn quan sát.

“Vào thời điểm Tết, người tham gia trên tuyến đường QL 4D nên chú ý quan sát, làm chủ tốc độ và kỹ thuật để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc. Lực lượng CSGT cũng đã tăng cường công tác TTKS trên đường, 100% chiến sỹ đều túc trực bám đường để điều tiết, phân luồng và bảo đảm ATGT trên địa bàn”, Trung tá Ngô Đức Hiền khuyến cáo.

(Theo Giao thông)