- Sau khi va chạm, xe khách còn kéo lê xe máy hơn 20m nữa mới dừng lại. Hậu quả làm đôi vợ chồng đi xe máy tử vong.

Khoảng 16h ngày 31/1 ông Hoàng Mạnh Hồng (63 tuổi) chở theo vợ là bà Hoàng Thị Đối (63 tuổi), trú tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình điều khiển xe máy mang BKS: 73V2 – 3040.

Khi đến km 630+400, trên Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch thì bị xe khách mang BKS: 47B-003.33 do anh Nguyễn Ngọc Dũng (36 tuổi), trú thành phố Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc di chuyển theo hướng Bắc-Nam tông phải.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn, Ảnh: Hải Sâm

Cú tông mạnh khiến bà Đối tử vong tại chỗ, còn ông Hồng bị thương nặng được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Sau khi tông vào xe máy, xe khách đã kéo lê xe máy và nạn nhân một đoạn khoảng 20m mới dừng lại.

Được biết, thời điểm tai nạn, vợ chồng ông Hồng đang sang đường để đổ xăng. Vụ tai nạn cũng đã làm hàng chục hành khách hoảng loạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Hà Tĩnh: Thiếu úy công an bị xe đâm tử vong

Ngày 31/1, Công an huyện Kỳ Anh cho biết, thiếu úy Hồ Minh D. (24 tuổi, công tác tại Đội điều tra của đơn vị) đã tử vong sau khi bị xe ô tô tông thẳng vào người.

Chiều cùng ngày, công an huyện Kỳ Anh cùng gia đình cũng đang tổ chức lễ tang, tiễn đưa thiếu úy D. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 30/1, thiếu úy Diện đi xe máy ngang qua khu vực ngã ba cổng chào xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh.

Khi thấy người bạn có việc, thiếu úy D. đã dừng xe lại để giúp đỡ.

Trong lúc qua đường, thiếu úy D. bị chiếc xe ô tô 16 chỗ chạy hướng Bắc - Nam tông thẳng vào người.

Va chạm với thiếu uy công an, tài xế đã điều khiển chiếc xe bỏ chạy. Khi tới đoạn đường vắng, tài xế mới dừng lại, mở cửa bỏ trốn.

Dù được người dân đưa đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương nặng nên D. đã tử vong.

Được biết, Công an huyện Kỳ Anh đã bắt giữ tài xế cùng chiếc xe và đưa về trụ sở để làm rõ sự việc.

Văn Đức

Hải Sâm