- Sau nhiều ngày mất tích, thi thể cô gái được tìm thấy dưới hố nhỏ, có nhiều cành cây che phủ bên trên.

Bước đầu công an tỉnh Bình Dương nhận định đây là vụ giết người - cướp tài sản. Các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đang phối hợp với công an TP.Thủ Dầu Một điều tra, truy tìm hung thủ gây án.

Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị H (SN 1991, quê Thanh Hóa, tạm trú tỉnh Bình Dương).

{keywords}

Theo thông tin ban đầu, chiếu tối 27/1 ông Nguyễn Văn Th. (SN 1961, ngụ TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đi thả trâu tại khu đất trống thuộc phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một. Ông Th. hốt hoảng khi tình cờ phát hiện thi thể người dưới một hố nhỏ tại đây.

Có mặt tại hiện trường, công an ghi nhận, thi thể là nữ giới, nằm dưới một hố nhỏ thuộc khu đất trống, bị che phủ bởi nhiều nhánh cây. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nạn nhân là chị H. như nói trên.

Bước đầu làm rõ, chị H bị mất tích kể từ ngày 23/1. Trước khi biến mất bí ẩn, chị H có mang theo một số tài sản gồm: xe gắn máy BKS: 36D1- 052…, một ĐTDĐ, 1 lắc tay và 2 chiếc nhẫn vàng. Tuy nhiên khi phát hiện thi thi thể chị H thì số tài sản này không còn.

Nhiều dấu vết và công tác điều tra ban đầu công an nhận định đây là vụ giết người - cướp tài sản.

Anh Sinh