- Đám cháy lớn xuất phát từ gara ô tô rồi lan sang siêu thị điện máy thiêu rụi hàng chục ô tô, trong đó có nhiều xe sang. Lực lượng chức năng TPHCM đã huy động hơn 500 người tham gia dập lửa...

Đến 13h chiều 30/1, sau khi khống chế hoàn toàn đám cháy tại ga-ra ô tô Thành Châu và siêu thị điện thoại nằm trên đường Cống Quỳnh (P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TPHCM), cảnh sát PCCC quận 1 đã tổ chức họp báo, thông tin diễn biến vụ cháy và công tác ứng cứu của lực lượng chức năng. 

Chủ trì cuộc họp báo là thượng tá Lê Quốc Bảo - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 1.

{keywords}
Cảnh sát họp báo về vụ cháy. Ảnh: Đàm Đệ 

Thượng tá Bảo thông tin, vụ hỏa hoạn tại gara ô tô Thành Châu do ông Đỗ Quang Cường làm chủ (địa chỉ số 189 Cống Quỳnh) xảy ra vào lúc 11h10 phút. Ngay khi tiếp nhận tin báo, 5 phút sau lực lượng PCCC của quận 1 đã có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn và lan rộng sang chi nhánh siêu thị điện thoại nên phải xin chi viện lực lượng từ quận 2,3,4,6,8 cùng tham gia chữa cháy.

“Chúng tôi đã huy động 24 xe chữa cháy bao gồm xe thang, xe chuyên dụng khác cùng 152 cảnh sát do đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM trực tiếp chỉ huy. Ngoài ra, có 72 cán bộ chiến sĩ Bộ tư lệnh cảnh vệ, hơn 300 cán bộ nhân viên công chức phường Nguyễn Cư Trinh cùng tham gia chữa cháy”- thượng tá Châu thông tin.

Thượng tá Châu cho biết thêm, nguyên nhân cháy có thể là do bất cẩn trong quá trình sử dụng nguồn nhiệt khi sữa chữa ô tô. Do bên trong gara có nhiều vật liệu dễ cháy như lốp xe, mút nệm, xăng dầu...nên lửa lan nhanh ra toàn xưởng và siêu thị thế giới di động kế bên, tổng diện tích khoảng 400 m2. 

{keywords}
Nỗ lực dập lửa. Ảnh: Đàm Đệ

"Gara này chủ yếu sửa chữa ôtô của người dân chuẩn bị đón Tết nên không có xe mới”, ông Bảo khẳng định.

Vị trưởng phòng cảnh sát PCCC quận 1 cho biết thêm: Quá trình chữa cháy thuận lợi nhờ lực lượng PCCC tận dụng dụng hồ nước dự trữ trong Bộ tư lệnh cảnh vệ, ba trụ nước chữa cháy trên đường Cống Quỳnh cùng hệ thống PCCC của một số tòa nhà lân cận.

Trước đó như VietNamNet thông tin, vụ cháy xảy ra tại ga-ra ô tô rồi lan sang siêu thị điện máy khiến cả khu vực trung tâm TPHCM hỗn loạn. Người dân sống liền kề hiện trường vụ cháy cũng như các cơ sở kinh doanh trên đường Cống Quỳnh phải tháo chạy.

{keywords}
{keywords}

Sau nhiều nỗ lực, đến 12h30 đám cháy đã được cảnh sát PCCC khống chế hoàn toàn. Không có thương vong trong vụ cháy, song đám cháy thiêu rụi nhiều tài sản bên trong siêu thị điện thoại di động. Riêng ga-ra ô tô gần như bị thiêu rụi, hơn 10 xe ô tô bị cháy trơ khung.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Như Sỹ