- Trong quá trình điều khiển xe khách lên “lốt” ở Bến Nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), xe khách Thái Học đã mất lái, rồ ga đâm thẳng vào chiếc xe khách đang đỗ. Hậu quả 2 người bị thương, 2 xe nát tươm phần đầu.

Một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra vào 8h20 sáng nay (5/12) tại Bến xe Nước Ngầm. Một số người chứng kiến vụ việc kể lại, thời điểm đó, phụ xe tên Hiếu của nhà xe Thái Học (chạy tuyến Hương Sơn (Hà Tĩnh) – Hà Nội) đã lên điều khiển chiếc xe BKS 38B-00997 để lên “lốt” (lên vị trí chờ xuất bến).

Tuy nhiên, khi chiếc xe vừa rời khỏi vị trí thì mọi người nghe tiếng rồ ga rồi lao thẳng, rất nhiều người đã hoảng hốt tìm cách tháo chạy.

{keywords}
Hiện trường vụ việc.

Sau khi quệt vào chiếc xe mang BKS 38B-005.66, chiếc xe Thái Học đã lao thẳng sang bên kia luồng, và đâm trực diện vào chiếc xe khách đang đỗ mang BKS 37S-7253 của nhà xe An Bình Tâm.

Cú đâm rất mạnh đã khiến chiếc xe đang đỗ bị đẩy lùi về phía sau, tông vỡ mái nhà vệ sinh trong bến. Lúc này có 1 hành khách vừa đi vệ sinh ra, bị xe lùi tông phải, bị thương rất nặng.

{keywords}
Một hành khách từ buồng vệ sinh đi ra bị thương nặng.

Một hành khách khác đã bị xe khách tông trực diện trước khi đâm vào xe khách. Hiện 2 người bị thương đang được đưa đi cấp cứu, chưa rõ danh tính. Trong đó có 1 người bị thương rất nặng.

{keywords}
Đưa lái xe ra khỏi cabin.

Ông Nguyễn Quốc Lập, Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết, sau khi xảy ra sự cố trên, BQL bến xe đã nhanh chóng xử lí hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai và mời cơ quan công an đến xử lí.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Duy Quang