Cán bộ đoàn kiểm tra xác định tuyến phố Hòa Hảo, P.5, Q.10 có nhiều tiệm hớt tóc hoạt động tương tự 2 tiệm vừa bị đoàn kiểm tra, phát hiện...

Theo đó 16h30 chiều 27/11, đoàn 2 kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP.HCM phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra hành chính tiệm hớt tóc – gội đầu Tân Tiến (Số 391 đường Hòa Hảo, P.5, Q.10) do bà Nguyễn Ngọc D (quê Vĩnh Long) làm chủ.

{keywords}
Nữ nhân viên tiệm hớt tóc – gội đầu kích dục cho khách bị bắt quả tang

Tại thời điểm kiểm tra, tại lầu 1 của tiệm chia thành 3 phòng nhỏ, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 2 nữ nhân viên đang có hành vi dùng tay kích dục cho 2 người khách nam.

Các nữ nhân viên khai báo khi khách vào hớt tóc, gội đầu thì họ gạ gẫm đưa lên phòng riêng trên lầu 1 để kích dục. Theo đó giá kích dục do nhân viên và khách thỏa thuận, từ 200 – 300 ngàn đồng/suất.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính tiệm hớt tóc – gội đầu Minh Thư ngay kế cận (số 393, đường Hòa Hảo, P.5, Q.10) do bà Vũ Thu T (quê Đồng Tháp) làm chủ. Tại 3 phòng ở lầu 1, đoàn bắt quả tang 3 nhân viên từ 20 – 26 tuổi đang có hành vi dùng miệng kích dục cho 3 vị khách nam.

Nữ nhân viên và khách đều khai báo, giá cho suất kích dục từ 200 – 300 ngàn đồng.

{keywords}
Bên trong một tiệm hớt tóc, gội đầu

Kết thúc buổi kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản hành vi vi phạm hành chính đối với tiệm Tân Tiến và Minh Thư cùng về 2 lỗi vi phạm hành chính là sử dụng việc mua – bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh và lấn chiếm lòng đường đô thị.

Theo cán bộ đoàn kiểm tra, tại đường Hòa Hảo và một số tuyến đường gần đó có các tiệm hớt tóc – gội đầu hoạt động mang tính chất tương tự. Đội ngũ nữ nhân viên ăn mặc gợi cảm thường ngồi lấp ló trước tiệm hay trong các ghế trong tiệm để tạo sự chú ý, lôi kéo khách.

Do đặc điểm các tiệm này dễ nhận biết nên chỉ có khách nam vào... 

Anh Sinh