- Từ đêm 24/11, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa khiến nền nhiệt giảm sâu về ngưỡng rét đậm, rét hại.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, nhiệt độ thấp nhất của đợt lạnh này sẽ rơi vào đêm 26/11. Tại Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ lui về mức 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ở mức 17-18 độ C so với mức 27-30 độ hiện tại.

{keywords}
Miền Bắc đón đợt rét đậm đầu tiên. Ảnh: P.Hải

Riêng vùng núi, nhiệt độ sẽ giảm sâu về mức 10-12 độ C, một số nơi có thể thấp hơn.

Theo ông Hải, đến ngày 27/11, miền Bắc sẽ đón tiếp một đợt không khí lạnh bổ sung khiến nền nhiệt tiếp tục hạ thấp kéo dài đến hết tháng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực Trung Trung Bộ từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

T.Hạnh