- Một tụ điểm ở Q.10, TP.HCM núp bóng là cơ sở spa chăm sóc da nhưng thực chất là ổ mại dâm nam chuyên phục vụ người đồng tính.

Chiều 20/11, đoàn 2 kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP.HCM phối hợp cùng công an Q.10 đã bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở spa chăm sóc da Win (số 283/72 đường Cách Mạng Tháng Tám, P.9, Q.10). 

{keywords}
Cơ sở Win núp bóng là spa để hoạt động mại dâm nam

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện tại 2 phòng spa có nam tiếp viên đang kích dục bằng tay, miệng cho 2 khách nam.

Tại một phòng khác, lực lượng kiểm tra bắt quả tang 1 nam tiếp viên đang bán dâm cho khách... 

Ngoài ra tại cơ sở Win có 6 nam tiếp viên khác đang chờ phục vụ khách.

Được biết Lê Văn Nhớ (SN 1990) được xác định là chủ cơ sở spa chăm sóc da Win. Đây là căn nhà 3 tầng được Nhớ thuê, hoạt động khoảng 1 năm nay.

Nhớ tuyển các nam tiếp viên trẻ từ 18 – 25 tuổi vào làm tại cơ sở, trả lương 2 triệu đồng/người/tháng. Gần đây, anh ta bỏ quy định trả lương, nam tiếp viên kiếm sống chủ yếu nhờ tiền kích dục, bán dâm cho người đồng tính ngay tại cơ sở.

{keywords}
Nam tiếp viên tại cơ sở bị bắt quả tang kích dục, mua - bán dâm với người đồng tính nam
{keywords}
Hình ảnh giới thiệu về nam tiếp viên trên máy tính của chủ spa Win

Khách vào cơ sở đều là người đồng tính nam, Nhớ thu tiền vé mát-xa là 200 ngàn đồng/lượt; sau đó mở máy tính cá nhân có lưu giữ hình ảnh khỏa thân của các nam tiếp viên cơ sở cho khách lựa chọn.

Khách vào mát-xa có nhu cầu kích dục hay mua - bán dâm tại chỗ thì tự thương lượng giá cả với nam tiếp viên.

Bước đầu cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và mời những người có liên quan về công an địa phương để làm rõ. 

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Anh Sinh