- Bất ngờ nghe tiếng kêu ú ớ phát ra, một bảo vệ tại khu đô thị Nam An Khánh đi tìm thì phát hiện xác một cô gái.

{keywords}

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của thiếu nữ tại khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức.

Khoảng 20h ngày 9/10, bảo vệ tại khu đô thị đã nghe thấy tiếng kêu ú ớ.

Ngay sau đó bảo vệ này thấy một nam thanh niên vội vã điều khiển xe máy rời khỏi khu vực phát ra tiếng kêu. Nghĩ có chuyện không hay xảy ra, bảo vệ của khu đô thị ra khu vực trên để kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một cô gái đã tử vong.

Sau đó, bảo vệ đã nhanh chóng thông báo đến Công an xã An Khánh và đồn Công an Nam Hoài Đức.

Khi tiến hành kiểm tra, trên người cô gái có chứng minh nhân dân quê ở Gia Lai (SN 1995) và vé xe buýt đi từ bến xe Giáp Bát. Trên thi thể nạn nhân có một vết bầm tím ở cổ, quần áo trên người không còn được y nguyên.

Đến sáng 10/10, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục pháp lý đồng thời thông báo gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, gia đình vẫn chưa có mặt.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhị Tiến