- Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho biết, Sở Y tế đã ra quyết định tạm đóng cửa phòng khám sản phụ khoa Tâm Phúc để phục vụ điều tra.

Phá thai phải chứng minh bị hiếp dâm?

Dự thảo luật Dân số đề xuất với những trường hợp phá thai trên 12 tuần phải chứng minh được một trong các điều kiện như nguy hiểm tính mạng, hiếp dâm, loạn luân, chưa thành niên hoặc trẻ sinh ra có dị tật...

Liên quan đến trường hợp chị Nguyễn Thị Thu H. (Hoài Đức, Hà Nội) tử vong do phá thai tại phòng khám sản phụ khoa Tâm Phúc (Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), ông Cường cho biết, Sở Y tế đã chuyển hồ sơ cho công an quận Ba Đình thụ lý, điều tra.

{keywords}

Phòng khám sản phụ khoa Tâm Phúc hiện đã bị tạm đóng cửa để phục vụ điều tra. Ảnh: PLVN

“Sau giám định pháp y, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Trước mắt chúng tôi ra quyết định tạm đóng cửa phòng khám, khi có kết luận, Sở Y tế sẽ căn cứ vào đó để xử lý”, ông Cường nói.

Theo ông Cường, phòng khám sản phụ khoa Tâm Phúc do bác sĩ Nguyễn Đức Doanh phụ trách chuyên môn, hoạt động theo giấy phép số 249-SYT-GPHĐ do Sở Y tế Hà Nội cấp năm 2012.

Trước đó, vào chiều 29/8, chị H. được chồng chưa cưới đưa đến phòng khám Tâm Phúc làm thủ thuật phá thai. Sau 3 mũi tiêm, chị H. có biểu hiện co giật, nôn, mắt mờ, được xác định tử vong trước khi chuyển vào Bệnh viện Phụ sản cấp cứu.

T.Hạnh