- Thấy cô gái đi xe mang biển số tỉnh nhà, người thanh niên chọc ghẹo đồng hương rồi xảy ra án mạng.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 7/10, TAND Cấp Cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Trần Quang Trinh (SN 1986, Bến Tre) mức án 19 năm tù về tội "giết người".

Trước đó, liên quan đến vụ án, cấp sơ thẩm còn tuyên phạt Nguyễn Quốc Vinh (SN 1992, An Giang) và Lê Minh Thừa (SN 1990, Cà Mau) mức án lần lượt từ 10 đến 11 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích".

Theo nội dung vụ án, đêm 3/9/2013, Lê Minh Duy cùng bạn gái là Trần Thị Liễu Em và Trần Quang Trinh đi ăn uống. Trên đường đi, nhóm của Trinh ghé vào một cây xăng trên đường tỉnh lộ 10, quận Bình Tân để đổ xăng.

{keywords}
Bị cáo Trinh tại tòa.

Lúc này, Huỳnh Anh Tuấn điều khiển xe chở Lê Minh Thừa đi tới. Thấy xe Liễu Em biển số đăng ký ở Vĩnh Long nên Tuấn và Thừa chọc ghẹo. Thấy vậy, Duy nổi cơn ghen nên cùng Trinh chửi nhóm Tuấn rồi lên xe bỏ đi.

Lát sau, khi nhóm Duy, Trinh đi đến Ngã tư Bốn xã (phường An Lạc A, quận Bình Tân) thì giáp mặt Huỳnh Anh Tuấn một lần nữa, hai bên xảy ra xô xát, dùng nón bảo hiểm, dây nịt đánh nhau. Khi anh Tuấn và bạn lên xe bỏ đi thì bị nhóm Trinh đuổi theo, Trinh dùng dao đâm anh Tuấn dẫn đến tử vong.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Riêng Lê Minh Duy hiện đã bỏ trốn nên Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

M.Phượng