- Một nam thanh niên được người dân phát hiện khi đang nằm bất động trên giường, trên người có nhiều vết thương.

Chiều 6/10, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của anh Bùi Văn Thắng, 18 tuổi, trú tại thôn Phán Thủy, xã Song Mai, huyện Kim Động.

{keywords}
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CAND

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng nay, một người dân sang nhà anh Thắng chơi, gọi mãi không thấy ai trả lời nên đi vào nhà thì thấy anh này nằm bất động trên giường.

Kiểm tra thì phát hiện anh Thắng đang thoi thóp thở, trên người có nhiều thương tích ở vùng đầu, mặt. Máu chảy lênh láng khắp giường.

Ngay sau đó người này đã hô hoán và báo lên cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Ngọc Xuyên - trưởng công an xã Song Mai xác nhận, khoảng hơn 7h sáng nay, công xã nhận được thông tin về việc phát hiện một nam thanh niên có nhiều vết thương trên đầu và mặt.

Nhận được tin báo ban công an xã Song Mai đã có mặt để bảo vệ hiện trường và báo cáo lên công an huyện Kim Động.

Thấy nạn nhân còn thở, người dân đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng anh Thắng đã tử vong ngay sau đó vì vết thương quá nặng.

Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ nạn nhân đều đi vắng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Thắng.

Nhị Tiến