- Trong lúc đi bẻ ngô, anh Đông đòi vợ cho "quan hệ" nhưng không được. Hai bên giằng co, người vợ vớ được con dao phát rẫy rồi chém nhiều nhát vào đầu anh Đông khiến nạn nhân bất tỉnh.

Chiều 2/10, thông tin từ xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, sau nhiều ngày điều trị, anh Lê Văn Đông (SN 1986) đã xuất viện về nhà. Trước đó, anh Đông được người thân chở đến bệnh viện với nhiều vết chém trên cơ thể.

Điều hi hữu là anh bị chính vợ mình là Lê Thị Thanh (SN 1982) chém giữa đêm khi ‘đòi quan hệ’.

{keywords}

Khu vực cống nước nơi xảy ra sự việc hi hữu.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 10/9, cạnh đồng ngô thuộc xóm Mồn, xã Nghĩa Lạc.

Trước đó, khoảng 22h tối cùng ngày, anh Đông đi làm về nhà thì vợ con đã đi ngủ. Lúc này, anh Đông được cho là ‘đòi’ vợ quan hệ nhưng chị Thanh không đồng ý vì sợ con cái tỉnh giấc.

Một lát sau, chị Thanh mang đèn pin rồi cùng chồng đi sang rẫy nhà mình cách khoảng 500m để bẻ ngô. Tuy nhiên do ngô còn non chưa ăn được nên hai vợ chồng ra về.

Trên đường về nhà, anh Đông tiếp tục ‘đòi’ quan hệ nhưng bị vợ cự tuyệt. Khi vừa tới đoạn qua cống nước, anh Đông xông vào khiến hai vợ chồng giằng co, vật lộn trên cống.

Chị Thanh vớ được con dao rựa bèn chém 3, 4 nhát vào đầu và gáy chồng. Sau đó anh Đông giành lại được con dao rựa và chém lại vợ một nhát vào tay phải.

{keywords}

Con dao rựa được công an thu giữ tại hiện trường.

Sự việc chưa dừng lại khi sau đó chị Thanh đoạt lại được con dao. Lần này người vợ chém liên tục vào đầu, mặt và gáy chồng khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Ngỡ chồng đã chết, Thanh lôi anh Đông xuống cống nhưng đột nhiên nạn nhân tỉnh lại túm lấy tóc vợ. Anh Đông sau đó bỏ về nhà và được người thân đưa đi cấp cứu.

Nhận được thông tin, Công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng sau đó đã thu giữ một con dao rựa dài 58cm, có cán gỗ dài để phát rẫy. Tại hiện trường có nhiều vết máu.

Đến sáng 11/9, chị Thanh đến trụ sở CA Nghĩa Đàn đầu thú và bị tạm giữ hình sự.

Ngày 2/10, Đại tá Phan Tuấn Phượng, Trưởng CA huyện Nghĩa Đàn cho biết, cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý nào đối với chị Thanh.

Theo đại tá Phượng, sở dĩ việc xử lý chị Thanh gặp khó khăn vì không thể giám định thương tật cho anh Đông. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị 4 nhát dao chém vào người, và đã vận động anh Đông đi giám định nhưng nạn nhân từ chối.

* Tên các nhân vật đã được thay đổi.

Cao Thái