- Sáng 2/10, Đại tá Lê Hồng Thắng, trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) – CATP Hải Phòng cho biết lực lượng công an đang tập trung điều tra làm rõ vụ án mạng xảy tại nhà nghỉ Phương Đông (xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên).

Trước đó, vào rạng sáng 1/10, nhân viên nhà nghỉ Phương Đông là anh Nguyễn Đức Hậu (SN 1999, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên) đã bị một khách đến thuê nhà nghỉ dùng dao nhọn tấn công, đâm nhiều nhát vào người.

Chủ nhà nghỉ là anh Nguyễn Xuân Nam (SN 1984 ) nghe tiếng kêu cứu thất thanh của anh Hậu đã thức dậy chạy ra kịp thời khống chế được người khách trọ hung hãn mặc dù cũng bị thương tích khá nặng.

Anh Hậu và anh Nam cùng người khách trọ sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).

Tuy nhiên, đến chiều ngày 1/10, do thương tích nặng nên anh Hậu đã tử vong tại bệnh viện.

Người khách trọ gây ra cái chết cho anh Nguyễn Đức Hậu được cơ quan Công an xác định được là là Nguyễn Ngọc Tân (SN 1992, trú tại thôn 6 xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên).

Bước đầu công an điều tra xác định nguyên nhân vụ án mạng là do trong quá trình đến thuê phòng trọ, bực tức trước thái độ của nhân viên, Tân đã dùng dao nhọn rồi bất ngờ tấn công khiến Hậu thiệt mạng.

Q.Minh