- Thượng tá Dương Ngọc Danh – Phó trưởng công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ một nghi can giết người tại bến xe Miền Đông vào đêm 1/10.

Nghi can bị bắt giữ là Nguyễn Xuân Trường (tự “Tô Vít” , SN 1984, quê Nam Định). Nạn nhân vụ việc là anh Hồ Thanh Sơn (tự Tí, SN 1986, quê Bà Rịa – Vũng Tàu); cả 2 đều làm phụ xe tại khu vực bến xe Miền Đông, P.26, Q.Bình Thạnh.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Xuân Trường 

Theo thông tin ban đầu, Trường và Sơn có mâu thuẫn với nhau từ trước. 19h đêm 1/10 Sơn gặp Trường tại bến xe miền Đông. Do mâu thuẫn nên lúc này 2 bên cự cãi.

Sơn được cho là có hành vi lao vào tấn công Trường trước. Trường bỏ chạy một đoạn nhưng sau đó cầm kéo quay lại, đâm Sơn nhiều nhát làm nam thanh niên này gục xuống, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Trường bỏ chạy khỏi hiện trường. Qua truy xét trong đêm, công an đã bắt giữ Trường khi đối tượng này lẩn trốn tại địa bàn Q.4.

Hiện công an Q.Bình Thạnh đang củng cố hồ sơ, chuyển giao nghi can Trường cho phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Anh Sinh