- Công an TP Huế cho biết, đơn vị này đã bắt giữ được đối tượng trong băng nhóm dùng dao, mã tấu chém người gây náo loạn tại kiệt 141 đường Trần Hưng Đạo chiều 27/9.

Đối tượng Nguyễn Đình Tá (SN 1990) bị bắt khi đang lẩn trốn và điều trị bệnh tại một cơ sở y tế trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Điều tra ban đầu của cơ quan công an cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là trước đó một ngày (26/7), do mâu thuẫn trong việc con của Trần Ngọc Phương Hùng (tức Gà) ở đường Trần Huy Liệu bị đối tượng Xờm ở Phú Hậu đánh. Vì vậy, Trần Ngọc Tuấn nhóm của Hùng gà đánh nhau với Nguyễn Đình Đệ (nhóm của Xờm).

Hùng dùng dao đâm Xờm bị thương ở tay nên hai bên có lời qua tiếng lại. Vốn biết nhau từ trước nên các đối tượng liên tục nhắn tin thách thức.

{keywords}
Sau vụ việc xảy ra, hàng chục cán bộ, chiến sĩ CA TP Huế được huy động đến bảo vệ hiện trường, truy bắt nhóm đối tượng gây án. Ảnh: Quang Thành

Khoảng 15h ngày 27/9, nhóm của Đệ gồm Nguyễn Đình Đệ (1988, trú số 13 Phủ Thọ Xuân, Nguyễn Đình Hiền (1985, anh ruột Đệ), Nguyễn Đình Tá (1990, em ruột Đệ) và Nguyễn Văn Sinh (1991, trú đường Bạch Đằng) cùng một số đối tượng khác đem theo dao, mã tấu đến đánh nhau với Trần Ngọc Tuấn (1972, trú 47 Trần Huy Liệu) trước siêu thị Co-op mart.

Tuấn bỏ chạy thì nhóm của Đệ tiếp tục rượt đuổi Tuấn vào kiệt 141 Trần Hưng Đạo. Lúc này, nhóm Đệ gặp Trần Ngọc Linh (1990, trú chung cư Hương Sơ) chạy ra thì nhóm của Đệ xông vào dùng mã tấu đâm, chém nhiều nhát vào Linh và Tuấn.

Hậu quả, Linh bị chấn thương sọ não; còn Tuấn bị nhóm côn đồ dùng dao đâm thấu ngực.

{keywords}
Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Ảnh: Quang Thành

Các đối tượng trực tiếp liên quan đến vụ án được xác định gồm: Nguyễn Đình Đệ, Nguyễn Đình Hiền, Nguyễn Đình Tá, Nguyễn Văn Sinh.

Như VietNamNet đã đưa tin, chiều 27/9, hàng trăm người dân trên đường Trần Hưng Đạo (TP Huế) hốt hoảng khi chứng kiến cảnh nhóm côn đồ dùng dao, mã tấu truy sát hai người đàn ông tại kiệt 141.

Sau khi chém gục hai nạn nhân giữa phố, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe, rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Trung ương Huế trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy 3 cây mã tấu tự chế, một số hung khí và nhiều vết máu của nạn nhân vương vãi giữa đường. Ngay sau đó, công an TP đã huy động gần 20 cán bộ, chiến sĩ đến bảo vệ hiện trường, truy bắt các đối tượng gây án.

Hiện, CA TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, truy bắt các đối tượng gây án bỏ trốn.

Quang Thành