Vào tháng 4/2014, gia đình Nguyễn Trần Quân (ngụ tại huyện Đạ Huoai), bị cáo gây TNGT chết người, đã tới gặp thẩm phán Trương Vi Văn nhằm mục đích chạy án. 

Thẩm phán này ra giá 50 triệu đồng thì được hưởng án treo. Do hoàn cảnh gia đình bị cáo Nguyễn Trần Quân quá khó khăn nên đã xin giảm xuống 30 triệu đồng nhưng không được chấp nhận. 

Gia đình Quân phải đi vay mượn đủ 50 triệu đồng để đưa cho Tuấn Anh “chạy” thẩm phán Văn tại ở một quán cà phê ở Đạ Huoai. Trong khi đưa tiền cho Tuấn Anh người nhà Quân đã ghi âm, ghi hình lại. 

Ngày 21/4/2014, thẩm phán Trương Vi Văn làm chủ tọa phiên tòa xét xử Nguyễn Trần Quân. Tuyên phạt bị cáo Quân 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và trả tự do ngay tại phiên tòa. 

Sau khi Quân được tha, gia đình Quân đã gửi các bằng chứng tố cáo thẩm phán Văn nhận hối lộ. Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thẩm phán nhận hối lộ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, Vy Tuấn Anh cũng bị khởi tố, bắt giam về về tội làm môi giới hối lộ. Ông Trương Vi Văn được bổ nhiệm thẩm phán 3 năm nay....

(Theo Nông nghiệp Việt Nam)