- Số gỗ quý được giấu trong nhà nguyên phó bí thư huyện ủy, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, do vậy lực lượng chức năng đã quyết định tạm giữ để phục vụ điều tra.

Chiều 1/9, ông Phan Đức Thành - phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, vừa tạm giữ hơn 5m3 gỗ không rõ nguồn gốc tại nhà riêng của ông Nguyễn Xuân Cự (nguyên phó Bí thư huyện uỷ Ea Kar).

Được biết, ông Nguyễn Xuân Cự vừa thôi giữ chức phó Bí thư Huyện ủy, không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới để nghỉ hưu theo quy định.

{keywords}

Số gỗ không rõ nguồn gốc được phát hiện cất tại sân sau nhà ông Nguyễn Xuân Cự.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 30/8, người dân phát hiện 1 chiếc xe cẩu chở gỗ vào nhà ông Nguyễn Xuân Cự (ở thôn 1, xã Cư Ni, huyện Ea Kar) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên báo lực lượng chức năng.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số gỗ trên không có bút lục của kiểm lâm.

Số gỗ đo đếm được tại hiện trường là 26 cây gỗ xoay (nhóm II) đã được đẽo thành cột nhà, tổng khối lượng 5,518m3.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Huệ (vợ ông Cự) đã đứng ra nhận số gỗ này, tuy nhiên không xuất trình được các giấy tờ liên quan, chứng minh nguồn gốc hợp pháp số gỗ trên.

Lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ số gỗ trên, đưa về trụ sở Hạt kiểm lâm Ea Kar để phục vụ công tác điều tra.

Theo ông Thành, với khối lượng gỗ vi phạm như trên, nếu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chủ sở hữu có thể bị xử phạt tiền 30 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số gỗ.

Trùng Dương