- Từ ngày 1 đến 3/9, miền Bắc trong đó có Thủ đô HN có mưa rào và dông, riêng vùng đồng bằng ven biển có mưa vừa, mưa to.

Sẵn sàng 2.000 người chống ngập dịp Quốc khánh

Trước dự báo có mưa vừa đến mưa to trong dịp nghỉ lễ này, TP Hà Nội đã bố trí hơn 2.000 cán bộ, 100 xe ô tô để ứng phó khi có ngập lụt xảy ở các tuyến phố. 

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương cho biết, ngày hôm nay miền Bắc trong đó có Thủ đô HN nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực nam đồng bằng và Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. 

Trung tâm cũng cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

{keywords}

Dự báo cho khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội từ 31/8 - 2/9

Từ ngày 1 đến ngày 3/9, khu vực này nhiều mây, tiếp tục có mưa rào và dông, riêng vùng đồng bằng ven biển có mưa vừa, mưa to.

Tương tự các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 31/8 đến ngày 3/9, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to trong ngày 1 và 2/9.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 31/8 đến ngày 9/9, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 3 và ngày 4/9, chiều tối có khả năng có mưa rào rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 31/8 đến ngày 4/9, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Ngoài ra, trong hôm nay, Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp, nên khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết ngày 31/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; Phía nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 oC.

N.Trang