Nhân viên điều khiển xe vận chuyển hành lý băng chuyền lên máy bay đã thao tác sai quy trình, đụng vào bụng chiếc máy bay China Airlines (Đài Loan) khi chiếc máy bay này đang chuẩn bị đón 300 khách đi Đài Bắc tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

{keywords}

Cụ thể vào lúc 10h40 sáng 27/8, xe chở băng chuyền thuộc Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất – TIAGS đã đụng vào cửa hầm hàng của máy bay China Airlines.

“Trang thiết bị tiếp cận máy bay bao giờ cũng chèn bánh, nhưng do nhân viên thao tác sai, khiến xe vận chuyển “chồm ga” đâm vào bụng máy bay”, nguồn tin của VietNamNet cho hay.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt, lập biên bản, điều tra vụ việc. Được biết, Cục Hàng không sẽ chủ trì điều tra nguyên nhân sự cố, cùng hãng China Airlines đánh giá hư hỏng và đưa ra giải pháp khắc phục

Rất may vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng để đảm bảo an toàn, chuyến bay của China Airlines dự kiến khởi hành lúc 10h50 đi Đài Bắc đã bị hủy.

China Airlines cũng đã đưa một máy bay khác sang Việt Nam để chở hàng khách, thay thế máy bay bị hỏng. Một tổ chuyên gia kỹ thuật của hãng cũng được đưa sang để đánh giá mức độ thiệt hại.

 

Được biết, máy bay CI782 của China Airlines bị xe băng chuyền đâm vào bụng có bảo hiểm nên kinh phí sửa chữa có thể sẽ được hãng bảo hiểm chi trả.

Vũ Điệp