- Đi đòi nợ hàng xóm không được, Đản lên cơn điên cầm dao chém vợ con, người thân và hàng xóm khiến 4 người chết, 3 người bị thương.

{keywords}
Nghi can Vũ Văn Đản bị bắt giữ sau khi gây án

 

Chiều 27/8, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Đản (SN 1976), trú thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, để điều tra về hành vi giết người.

Kết quả điều tra bước đầu, sáng ngày 23/8, Đản sai vợ là Nguyễn Thị Lan sang nhà hàng xóm tên Lê Trung Dũng đòi tiền nợ về đi chữa bệnh nhưng không được.

Bực tức vì không đòi được tiền, Đản vác dao rượt chém chị Lan nhưng nạn nhân may mắn chạy thoát. Bà Nguyễn Thị Liên (SN 1974, quê tỉnh Bình Định) lên Chư Prông làm thuê nghe nhà hàng xóm ồn ào ra can ngăn thì bị Đản chém tử vong tại chỗ.

Sau khi chém bà Liên, Đản hai tay cầm 2 con dao gặp người nào chém người đó. Gặp ông Đặng Đình Vấn (SN 1958, quê Hải Dương) đang phun thuốc cỏ sau rẫy cà phê, Đản vung dao chém ông này chết tại chỗ rồi sang nhà chị Lê Thị Thơm (SN 1982, em dâu của Đản) chém chị này cùng con gái là cháu Vũ Thị Vân (SN 2006) tử vong.

3 nạn nhân khác là anh Vũ Văn Tuyên (SN 1984, em ruột Đản), Vũ Công Doanh (SN 1983) và bà Nguyễn Thị Minh (SN 1963, hàng xóm Đản) sang can ngăn sự việc cũng bị Đản chém trọng thương.

Sau khi gây án, Đản bỏ chạy và bị lực lượng chức năng truy bắt. Đến hơn 17 giờ cùng ngày, Đản bị bắt giữ cùng 2 con dao gây án.

Sau khi xảy ra vụ thảm sát, có thông tin Đản có tiền sử về tâm thần, Công an tỉnh Gia Lai cho biết sẽ đưa nghi can đi giám định tâm thần để xác định có bị bệnh hay không nhằm củng cố chứng cứ, hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trùng Dương